Thanh Hoá: Đã thông dòng sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỷ

Hữu Dụng Thứ tư, ngày 06/01/2021 06:00 AM (GMT+7)
Sau 10 ngày xảy ra sự cố vỡ kênh trên kênh chính Bắc đoạn từ K5+170 đến K5+240, thuộc địa phận giáp ranh xã Phùng Giáo và Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), đến 16 giờ ngày 5/1, ngành chức năng đã khắc phục sự cố tạm thời để cấp nước phục vụ nông dân sản xuất vụ chiêm xuân.
Bình luận 0

Chiều ngày 5/1, ông Phạm Bá Oai - Phó HĐND tỉnh Thanh Hóa và đại diện Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có mặt tại tuyến kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã (xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc) bị đứt gãy hôm 27/12/2020 để chứng kiến việc kênh thông nước trở lại như cam kết của đơn vị quản lý, nhằm kịp thời cung cấp nước cho người dân xuống đồng kịp thời vụ.

Đã thông dòng sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỷ  - Ảnh 1.

Đúng 16 giờ, ngày 5/1/2021 đã khắc phục xong sự cố vỡ kênh để thông dòng phục vụ nước cho hơn 28.000 ha đất nông nghiệp kịp thời vụ chiêm xuân 2021.

Trước đó, sáng ngày 27/12, tại kênh chính Bắc do Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư đã xảy ra sự cố xói trôi trên kênh chính Bắc đoạn từ K5+170 đến K5+240, thuộc địa phận giáp ranh xã Phùng Giáo và Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm 3,5 ha đất 2 lúa và 0,48 ha ao nuôi cá bị vùi lấp, 130 con gia cầm bị cuốn trôi. Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Ngọc Lặc(Thanh Hóa) đã khẩn trương chỉ đạo, rào chắn, cảnh báo mất an toàn cho người và phương tiện giao thông; báo cáo về Sở NNPTNT, Bộ NNPTNT để có chỉ đạo kịp thời.

Sau 10 ngày, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ NNPTNT) đã khẩn trương triển khai ngay các phương án xử lý, khắc phục sự cố phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Cụ thể, đã huy động 40 ô tô tải, 8 máy múc, 3 máy lu, 3 máy ủi và 60 công nhân làm liên tục trong 5 ngày đêm để kịp thông dòng phục vụ nước tưới cho vụ chiêm xuân 2021. 

Đồng thời, rà soát các vị trí xung yếu trên tuyến để có giải pháp vận hành, khai thác bảo đảm an toàn công trình về lâu dài. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát, tổng hợp thiệt hại, hỗ trợ nhân dân sớm phục hồi sản xuất.

Đã thông dòng sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỷ  - Ảnh 2.

Đoạn kênh bị vỡ đã được xử lý.

Ông Đồng Văn Tự - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết: Để khắc phục xong sự cố vỡ kênh, đơn vị đã huy động nhiều máy móc, nhân lực làm việc suốt ngày đêm kể từ ngày 29/12/2020. 

"Chỉ trong 1 thời gian ngắn, chúng tôi đã huy động nhân lực làm suốt ngày đêm để vận chuyển gần 27.000 m3 đất đá tới san lấp, khắc phục sự cố"- ông Tự nói.

Cũng theo ông Tự, lúc đầu Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu đơn vị phải hoàn thành khắc phục trong 3 ngày. "Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu chúng tôi đã xin ý kiến Thứ trưởng phải khắc phục trong 7 ngày (tức tới 16 giờ ngày 5/1), vì nền địa chất ở đây rất yếu, nếu khắc phục tạm thời sẽ không ổn, khi vận hành mà gặp sự cố thì thời gian khắc phục sẽ lâu hơn và được Thứ trưởng đồng ý"- ông Tự thông tin thêm.

Đã thông dòng sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỷ  - Ảnh 3.

Sự cố vỡ kênh ngày 27/12/2020.

Được biết, kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã để phục vụ tưới cho khoảng 28.326 ha, trong đó tưới trực tiếp cho khoảng 17.172 ha khu tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, tạo nguồn nước sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp nông thôn vùng dự án; góp phần cải thiện giao thông nông thôn, môi trường sinh thái và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; cải thiện quản lý thủy lợi, cung cấp và sử dụng các dịch vụ thủy lợi, hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem