Thanh Hóa: Hệ thống chính kênh Bắc Sông Chu- Nam Sông Mã bất ngờ bị vỡ, nhiều hoa màu của dân bị thiệt hại

Trần Hữu Dụng Thứ ba, ngày 29/12/2020 15:07 PM (GMT+7)
Kênh chính hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã vị trí K5+200m xảy ra sự cố gây ngập úng, thiệt hại diện tích sản xuất nông nghiệp xã Phùng Minh (huyện Ngọc Lặc). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố, hỗ trợ nông dân.
Bình luận 0

Liên quan tới sự cố vỡ kênh chính Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã này, ghi nhận của phóng viên sáng ngày 29/12, đoạn kênh đứt gãy hàng chục mét. Một số người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra đứt gãy, kênh không có dấu hiệu bất thường. Thời điểm kênh vỡ đang cấp nước tưới, nước cuốn theo nhiều đất đá vùi lấp hoa màu, cây trồng của nông dân lẫn ao cá.

Cụ thể, tại hiện trường, kênh bị đứt gãy khiến bùn đất tràn xuống nhấn chìm hơn 2ha đất nông nghiệp của người dân đang canh tác phía dưới.

Vỡ kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã: PCT UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục sự cố, hỗ trợ nông dân - Ảnh 1.

Cây trồng của nông dân bị vùi lấp do sự cố vỡ kênh chính Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã.

Có mặt chỉ đạo khắc phục tại hiện trường, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huy động phương tiện, lực lượng, khắc phục sớm nhất sự cố.

"Làm sao cố gắng trong vòng 7 ngày khắc phục được sự cố để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông và chuẩn bị cho gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 khẩn trương triển khai ngay các phương án xử lý, khắc phục sự cố phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân. Đồng thời, rà soát các vị trí xung yếu trên tuyến để có giải pháp vận hành, khai thác bảo đảm an toàn công trình về lâu dài. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát, tổng hợp thiệt hại, sớm có phương án hỗ trợ Nhân dân sớm phục hồi sản xuất" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang yêu cầu.

Vỡ kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã: PCT UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục sự cố, hỗ trợ nông dân - Ảnh 2.

PCT UBND tỉnh Thanh Hóa (ngoài cùng bên phải) thăm hỏi, hỗ trợ cho nông dân thiệt hại vì sự cố.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 27/12, kênh bắc sông Chu - Nam sông Mã, qua địa phận thôn Minh Lãi, xã Phùng Minh (Huyện Ngọc Lặc) bị vỡ. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 đã thông báo cho huyện, tỉnh và điều động lực lượng lập hàng rào, cắm biển cảnh báo để người dân không lại gần, đề phòng nguy hiểm.

Vỡ kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã: PCT UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục sự cố, hỗ trợ nông dân - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cho biết sẽ phối hợp với Bộ NNPTNT cùng địa phương xử lý khẩn trương sự cố trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo kịp nước tưới cho sản xuất vụ Đông và chuẩn bị cho gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2021.

Được biết, dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011.

Việc đầu tư hoàn thành Dự án nhằm nhận nước từ Hồ chứa nước Cửa Đạt thông qua kênh chính để tưới cho khoảng 28.326 ha, trong đó tưới trực tiếp cho khoảng 17.172ha khu tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã; tiếp nước vào hệ thống kênh của trạm bơm Nam sông Mã (huyện Yên Định) và Cầu Nha (huyện Thọ Xuân) để tưới thay thế các trạm bơm này (khoảng 11.154ha); tạo nguồn nước sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp nông thôn vùng dự án; góp phần cải thiện giao thông nông thôn, môi trường sinh thái và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; cải thiện quản lý thủy lợi, cung cấp và sử dụng các dịch vụ thủy lợi, hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.

Phóng viên Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự cố này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem