Thanh tra đất đai
-
Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định thanh tra đất đai, xây dựng tại thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng.
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-Mt) sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với UBND tỉnh Đồng Nai và 10 doanh nghiệp; thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với 3 địa phương cấp huyện.
-
Đang là địa phương bị thanh tra đột xuất về quản lý đất đai, tuy nhiên xã Canh Hoà, huyện Vân Canh, Bình Định lại để "đất tặc" đưa máy móc vào xới tung, bất chấp quy định pháp luật để thu lợi bất chính, chính quyền không ngăn chặn kịp thời.
-
Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình những sai phạm về "đất vàng" của thành phố, trong đó có những sai phạm tài chính lên tới 4.000 tỉ đồng. Vẫn còn nhiều những tranh luận, song người ta thấy lâu nay hàng đống "vàng ròng" chỉ chui vào túi một vài cá nhân, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.
-
Cùng kiểm tra một vụ việc, khi Sở TNMT Hà Nội chỉ ra vi phạm của 3 hộ dân xây dựng nhà trên đất công nằm trong 2 kết luận thanh tra của huyện Thanh Trì, lạ lùng thay báo cáo của nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội lại khẳng định 2 trong 3 hộ dân này lại không có tên trong 2 kết luận thanh tra...
-
Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ra quyết định chỉ đạo Chánh thanh tra TP.HCM, thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh từ năm 2016 đến nay.
-
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chính thức thông tin về 2 lô “đất vàng” A21 và A52 của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) được Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam bán trái quy định luật đất đai.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức yêu cầu thanh tra, kiểm tra những sai phạm trong quản lý đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, trong đó có việc thanh tra hai lô đất A51 và A52 mà Công ty Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam bán cho bà Nguyễn Thị Ánh (vợ nguyên Bí thư Quảng Nam).
-
Thành viên thường trực Ban bí thư cho rằng, chủ trương BOT là đúng nhưng phải ngăn chặn lợi dụng để làm sai.
-
“Tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sỹ Quý về vi phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập; vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng với vai trò của người đứng đầu Sở Tài nguyên Môi trường”, Thanh tra Chính phủ kiến nghị sau khi có kết luận thanh tra đất đai đối với Giám đốc Sở TNMT Yên Bái.