Tháo chạy bằng xe máy, nghi can vụ trộm đâm người lòi ruột

Thứ năm, ngày 25/07/2013 19:53 PM (GMT+7)
Trên đường trốn chạy bằng xe máy, Bảo đã gây tai nạn giao thông kinh hoàng, khiến một người dân bị lòi ruột, chấn thương sọ não trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 25.7, bà Nguyễn Thị Hương (51 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) điều khiển xe máy tới ngã tư quốc lộ 13 và Lê Hồng Phong. Đúng lúc đó, đối tượng Lê Quốc Bảo (32 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) trên đường tháo chạy, đã không làm chủ được tốc độ, lao xe máy vào bà Hương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, nghi can trong vụ trộm tháo chạy đã gây tai nạn khiến một người dân lòi ruột, chấn thương não nguy kịch.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Vụ tai nạn làm bà Hương bị lòi ruột, chấn thương sọ não. Nạn nhân đã được Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối tượng Bảo - nghi can trong một vụ trộm tại Bến Cát đang trên đường trốn chạy về TP.Thủ Dầu Một cũng bị thương khá nặng ở đầu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang chờ đối tượng Bảo hồi tỉnh để lấy lời khai.

Trước đó, đồng bọn của Bảo là Nguyễn Văn Đông (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) cũng đã bị bắt giữ cùng ngày tại công an huyện Bến Cát.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lộc Hưng (Lộc Hưng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem