Thảo dược
-
Cách đây 2 năm, anh Đinh Văn Túc (thôn 3, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đưa cây xáo tam phân về trồng trên diện tích 9 sào. Theo ước tính của anh Túc, 1 sào xáo tam phân mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư.
-
Lạc tiên được biết là một loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ, cải thiện sức khoẻ.
-
Cảm giác chướng bụng hoặc khó chịu sau bữa ăn là điều thường gặp, đặc biệt là trong mùa đông, khi mọi người thường có xu hướng ít vận động. Nhưng bạn có biết, có một số nguyên liệu đơn giản trong bếp có thể khắc phục hầu hết các vấn đề về tiêu hóa và còn giúp giảm cân, đó chính là thảo mộc...
-
Cỏ bấc đèn có tên khoa học là Juncus effuses L, thường được gọi là cây Bấc, Tim bấc, Đăng tâm thảo có tác dụng điều hoà khí huyết, thanh nhiệt ...
-
Bệnh viêm xoang được gọi chung là viêm mũi xoang, xảy ra khi có sự xâm nhập của các tác nhân gây hại mà chủ yếu là vi khuẩn, khiến lớp niêm mạc hô hấp lót trong các xoang cạnh mũi bị viêm.
-
Vùng đất đồi ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được thành vườn thảo dược đẹp lung linh. Với những nguyên liệu từ thiên nhiên, cơ sở Đông An đã chế biến thành các sản phẩm OCOP 3 sao được người tiêu dùng đánh giá rất cao.
-
Với đặc tính dễ trồng, tồn tại được ở nhiều điều kiện sống khác nhau hạt cà gai leo có thể nhân giống bằng hai cách gieo vườn ươm và gieo bầu. Trong chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay, bà con hãy cùng tìm hiểu về cách nhân giống loại cây dược liệu quý này.
-
Không chỉ dừng lại ở tác dụng giải độc, thanh nhiệt mà cây cà gai leo còn có tác dụng đối với các bệnh men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan,... Bà con hãy cùng tìm hiểu cách trồng cây cà gai leo ngay trong chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này.
-
Quãng đường dốc ngược chưa đầy 1km mà chúng tôi leo mất gần 1h mới tới được khu trang trại độc lạ của lương y Hoàng Quốc Thanh trên đỉnh núi Bản Thàng, xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Từ 3 năm trước, anh Thanh đã bỏ phố lên rừng trồng dược liệu.
-
Nuôi dê sinh sản trên "nhà sàn", cho ăn bằng mít Thái, thảo dược, người dân ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không tốn tiền mua thức ăn, không lo dê bị bệnh và có thêm thu nhập ổn định.