Tháp Bút

  • Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, phương án ga ngầm cạnh Hồ Gươm nhưng không nằm trong vùng bảo vệ di tích sẽ hạn chế tối đa di dời cây xanh, đảm bảo cảnh quan di tích, giải quyết được kiến nghị của các bộ ngành.
  • Hơn một thế kỷ trôi qua, những câu chuyện về “Thần Siêu” vẫn còn được nhân dân truyền tụng. Ông là người cho xây tháp đá hình ngọn bút lông hướng lên trời bên đền Ngọc Sơn, Hà Nội.
  • Trao đổi với báo chí về việc Hà Nội xây ga tàu điện ngầm cạnh hồ Gươm, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, Hà Nội phải tiếp tục làm việc và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định để bảo đảm ga vận hành theo đúng công năng vận tải, nhưng vẫn bảo tồn di tích trong quy định pháp luật cho phép.
  • Tháp Bút tại Hồ Gươm sẽ cùng với 300 địa điểm nổi tiếng ở 32 quốc gia trên toàn thế giới sẽ được nhuộm xanh để chào mừng ngày Quốc khánh Ireland.
  • Sở VH-TT&DL Hà Nội đang hoàn thiện kế hoạch tổ chức Lễ hội Phố hoa 2012 dự kiến sẽ diễn ra tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cùng một số tuyến phố Lê Thái Tổ, Lê Thạch...
  • Khu di tích tháp Chăm Yang Pong nằm trên địa bàn thôn 5 xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã được Nhà nước công nhận là Di tích văn hóa kiến trúc cấp Quốc gia nhưng hiện nay đang đứng trước nguy cơ dễ bị nước sông Ea H’Leo cuốn trôi.