Tháp Effel bị dọa đánh bom, du khách phải sơ tán

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 09:17 AM (GMT+7)
Cảnh sát cho biết, khoảng 1.500 du khách đến tham quan Tháp Eiffel đã được sơ tán khỏi công trình biểu tượng của thủ đô nước Pháp sau một cú điện thoại nặc danh dọa đánh bom trong đêm 30.3.
Bình luận 0

Theo AFP, cuộc gọi trên bắt nguồn từ khu vực ngoại ô Paris và dọa thực hiện một cuộc tấn công vào lúc 21 giờ 30 phút (20 giờ 30 phút GMT).

img
Cảnh sát đã lập một vành đai an ninh xung quanh tháp Eiffel. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát đã lập một vành đai an ninh xung quanh tòa tháp này. Đơn vị chống khủng bố đã tìm kiếm trong vài tiếng đồng hồ nhưng không phát hiện ra những khối chất nổ có thể được gài ở công trình này.

Sau đó, Tháp Eiffel đã được mở cửa trở lại với công chúng sau khi cảnh báo đánh bom được dỡ bỏ.

Theo nguồn tin cảnh sát, các cảnh báo đánh bom nhằm vào những công trình và địa điểm công cộng thường xuyên xuất hiện ở thủ đô nước Pháp, nhưng tất cả cảnh báo đều được "xem xét một cách hết sức nghiêm túc".

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem