Tháp Eiffel bị đe dọa khủng bố

Thứ hai, ngày 14/10/2013 13:55 PM (GMT+7)
Chiều 13.10, toàn bộ những người có mặt tại khu vực gần tháp Eiffel đã phải đi sơ tán, sau khi chính quyền nhận được cuộc điện thoại đe dọa khủng bố.
Bình luận 0
Cuộc sơ tán người dân ra khỏi khu vực tháp Eiffel giữa thủ đô Paris của CH Pháp được thực hiện vào khoảng 3 giờ chiều 13.10 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, cảnh sát Pháp không tiết lộ chi tiết thông tin từ cuộc điện thoại đe dọa này.

Tháp Eiffel
Tháp Eiffel

Tháp Eiffel cao 314m là tâm điểm thu hút khách du lịch khi đến với thủ đô Paris hoa lệ. Trước đó, hôm 30.3 và 9.8 vừa qua, tháp Eiffel bị đe dọa đánh bom giả, khiến cảnh sát phải phong tỏa khu vực và thắt chặt an ninh.
Cẩm Mai (theo Sina) (Cẩm Mai (theo Sina))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem