“Thất bại của U18, U22 Việt Nam là động lực cho U16 thể hiện mình”

Lê Chiên (từ Ulan Bator) Thứ hai, ngày 18/09/2017 19:30 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của HLV Vũ Hồng Việt với Dân Việt tại Ulan Bator (Mông Cổ). Theo HLV Vũ Hồng Việt, sự vấp ngã của đội đàn anh sẽ là động lực để U16 Việt Nam quyết tâm khẳng định mình tại vòng loại giải U16 châu Á…
Bình luận 0

Cụ thể, trước câu hỏi của Dân Việt: “Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games và mới đây nhất là việc U18 Việt Nam sớm bị loại tại giải Đông Nam Á, anh và các cầu thủ có thấy bị áp lực?”, HLV Vũ Hồng Việt đáp:

“Thất bại của đội U22 và U18 vừa qua đúng là đau xót. Nhưng sự vấp ngã của đội đàn anh sẽ là bài học quý, là động lực để các thầy trò chúng tôi quyết tâm hơn, lấy lại những gì mà đàn anh chưa làm được”.

img

HLV Vũ Hồng Việt trả lời phỏng vấn Dân Việt tại Mông Cổ. 

Chia sẻ thêm về những sai lầm mà các thủ môn Việt Nam liên tiếp mắc phải trong thời gian qua, HLV Hồng Việt bày tỏ:

“Thủ môn đúng là một vấn đề lớn của bóng đá Việt Nam hiện nay. Những sai sót ấy đều được chúng tôi nghiên cứu, rút kinh nghiệm kỹ lưỡng. Trên cơ sở đó chuẩn bị và làm công tác tâm lý cho thủ môn U16 Việt Nam, sao cho em có trạng thái tốt nhất, thể hiện được tốt nhất khả năng của mình khi vào trận”.

img

Các tuyển thủ U16 Việt Nam cùng người viết thể hiện quyết tâm chiến thắng tại vòng loại giải U16 châu Á. 

Nhận xét về các đối thủ tại bảng I, HLV Hồng Việt nói: “Tôi đánh giá cao U16 Autralia. U16 Campuchia có trình độ không cao bằng U16 Việt Nam nhưng cũng không được chủ quan. Còn chủ nhà U16 Mông Cổ là một ẩn số”.

“Ở trận ra quân ngày 20.9, U16 Việt Nam sẽ xuất trận với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và quyết tâm giành đủ 3 điểm trước U16 Campuchia”.

Chia sẻ về điều kiện tập luyện, ăn ở, sân bãi của đội U16 Việt Nam tại Mông Cổ, HLV Vũ Hồng Việt cho hay:

“Do đây là lần đầu tiên được đến Mông Cổ tham dự một giải đấu quốc tế nên tất cả các em rất hào hứng. Đội đã có 2 buổi tập làm quen với sân bãi, khí hậu. Trong các buổi tập, các em rất nghiêm túc, thực hiện tốt yêu cầu của ban huấn luyện, thể hiện quyết tâm cao. Hiện tại, sức khỏe, thể lực của các em đều rất sung mãn, tự tin, không cầu thủ nào chấn thương, sẵn sàng chinh phục thử thách trong những trận đấu tại vòng loại U16 châu Á”.

“Món ăn ở khách sạn chế biến rất ngon, phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam nên em nào cũng thích. Chỗ ở cũng rất ổn. Khách sạn Bayangol  ở vị trí trung tâm, view đẹp, hai em một phòng, tiện nghi đầy đủ. Nói chung cho đến giờ phút này, công tác hậu cần, phục vụ cho đoàn không có gì phải chê trách”.

“Nhiệt độ tại Ulan Bator lúc này lạnh nhưng không buốt, các em đều rất thoải thoải mái. Chỉ có điều không khí ở đây khô nên các em cảm thấy khó thở. Vấn đề này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ, nhất là lúc thi đấu phải vận động với cường độ cao sẽ nhanh xuống sức. Bởi vậy, ban huấn luyện cũng có phương án luyện tập để tăng cường khả năng thích nghi cho em”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem