Thầy giáo bị tố đánh trò lớp 3 đến chết?

Chủ nhật, ngày 18/08/2013 07:03 AM (GMT+7)
Quan chức cảnh sát Ấn Độ nói: "Chúng tôi sẽ lấy lời khai của học sinh, giáo viên trong trường đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi. Thầy giáo nói trên sẽ bị xử lý nếu có tội".
Bình luận 0

Một giáo viên tại Trường tiểu học công lập Abhinaypura ở thành phố Etawah, bang Uttar Pradesh - Ấn Độ bị tình nghi đã đánh học sinh lớp 3 đến chết.


Nhật báo The Times of India dẫn lời ông Arvind Kumarcho biết con trai ông là Anuj Pratap Singh đã bị thầy Mamta Ramiđánh trọng thương tại trường hôm 26.7. Sau đó, thầy giáo này đe dọa nạn nhân không được báo với cha mẹ.


img
Ảnh minh họa


Cuối cùng, cậu bé 10 tuổi đã qua đời hôm 13.8 tại bệnh viện ở thành phố Lucknow. Ông Arvind đã nộp đơn trình báo vụ việc tại đồn cảnh sát Basrehar, cho biết cậu bé bị chấn thương cổ và cột sống.


Quan chức cảnh sát tên Jasveer Singgh nói: "Gia đình cậu bé đã đến trình báo với chúng tôi hôm 13.8. Chúng tôi sẽ lấy lời khai của học sinh, giáo viên trong trường đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi. Thầy giáo nói trên sẽ bị xử lý nếu có tội".

Trong khi đó, gia đình nạn nhân và một số người dân địa phương đã đứng trước cổng trường học biểu tình phản đối, yêu cầu có biện pháp trừng phạt thầy giáo hành hung học sinh. Tuy nhiên, lại xuất hiện nguồn tin khác nói rằng Anuj không có tên trong sổ điểm danh ở trường trong tháng 7. Nếu thật sự cậu bé không đi học trong thời gian nói trên, cáo buộc của gia đình sẽ vô nghĩa.
Người lao động/ The Times of India (Theo Người lao động/ The Times of India)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem