Thể thao nước nhà dính bê bối, ĐT Nga bị cấm dự World Cup 2022

Thứ sáu, ngày 18/12/2020 14:40 PM (GMT+7)
Sau khi xem xét đơn kháng cáo, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã quyết định giữ nguyên mức phạt dành cho các VĐV Nga, đồng nghĩa với việc ĐT bóng đá nước này không được phép dự World Cup 2022.
Bình luận 0

Ngày 9/12/2019, Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) ra quyết định cấm các VĐV Nga tham dự các giải đấu thể thao ở tầm thế giới trong vòng 4 năm do phát hiện có sai phạm liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Thể thao nước nhà dính bê bối, ĐT Nga bị cấm dự World Cup 2022 - Ảnh 1.

ĐT Nga không được dự World Cup 2022

Không đồng tình với án phạt trên, phía Nga đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) với hy vọng được giảm án. Tuy nhiên sau 1 năm xem xét, CAS đã quyết định gỉam bớt 1 năm thi hành án phạt trên cho các VĐV Nga. Án phạt cấm tham dự các giải đấu lớn tầm thế giới sẽ chỉ có hiệu lực để hết năm 2022 thay vì 2023 như bay đầu.

Tuy nhiên, quyết định này của CAS cũng khiến ĐT bóng đá Nga không thể tham dự World Cup 2022 còn các VĐV ở các môn khác sẽ không được dự Olympic Tokyo cũng như Olympic mùa Đông 2022.

Thể thao nước nhà dính bê bối, ĐT Nga bị cấm dự World Cup 2022 - Ảnh 2.

Bóng đá Nga chịu cú sốc lớn

Trong thời gian thi hành án phạt, Nga cũng bị cấm đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế. Quốc ca Nga không được phép vang lên ở bất cứ giải đấu nào ở tầm cỡ thế giới. Theo đó, bảng đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu của ĐT Nga sẽ chỉ còn lại 5 đội là Croatia, Slovakia, Slovenia, Đảo Síp và Malta.

Không thể tham dự World Cup 2022 nhưng ĐT Nga vẫn có thể tham dự VCK EURO 2020 dự kiến diễn ra Hè 2021 do đây chỉ là giải đấu tầm châu lục.

Carras.V (sports442.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem