Thêm 1 cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu

Thứ tư, ngày 26/06/2019 13:51 PM (GMT+7)
Ở tuổi 35, tiền vệ nhập tịch gốc Ghana Lê Văn Tân vẫn tiếp tục hành trình phiêu bạt bằng việc chuyển đến Thai League 2 khoác áo Air Force Central.
Bình luận 0

Nửa đầu mùa giải 2019, Lê Văn Tân hay còn được biết đến với tên khai sinh Jonathan Quartey, thi đấu trong màu áo CLB Tây Ninh ở giải hạng Nhất.

Trước đó, anh từng thi đấu cho Sài Gòn FC theo giới thiệu của nhà môi giới Trần Tiến Đại. Tuy nhiên thử thách này nhanh chóng khép lại chỉ sau đúng 3 trận.

img

Cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân quyết định sang Thái Lan tìm cơ hội.

Hai lần liên tiếp thất bại trong việc khẳng định chỗ đứng ở sân chơi cao nhất Việt Nam (trước đó là Long An ở lượt đi V.League 2016), Lê Văn Tân chủ động tìm về các đội bóng ở giải hạng dưới để tìm cơ hội vừa sức hơn.

Mùa giải 2019, anh gia nhập Tây Ninh theo hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng chỉ sau nửa mùa, cuộc đời phiêu bạt lại tiếp tục đưa anh đến bến bờ mới.

Lần này, địa điểm là Air Force Central, đội bóng đang xếp... cuối tại Thai League 2. Tên tuổi của đội này có lẽ không xa lạ với NHM Việt Nam. Bởi mùa trước, chúng ta từng chứng kiến trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn thi đấu tại đây.

Tuy nhiên, đó cũng là một chuyến đi không thành công với hậu vệ 30 tuổi. Bởi Air Force đã chơi rất tệ và xuống hạng vào cuối mùa giải.

Việc chuyển đến Thai League 2 có lẽ sẽ giúp Lê Văn Tân, một trong những ngoại binh kỳ cựu góp mặt từ giai đoạn đầu V.League mới thành lập, đạt mức thu nhập ổn định hơn. Song, để nói về sự ổn định lâu dài cho chân sút đã bước sang tuổi 35, cùng tiền sử chấn thương dây chằng, thì thật chẳng dễ chút nào!

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem