Thêm những thông tin đau lòng vụ sản phụ bị bỏ rơi, con tử vong

N.P (tổng hợp) Thứ ba, ngày 20/08/2019 16:17 PM (GMT+7)
Không chỉ đau xót khi con vừa sinh ra bị tử vong, vợ chồng sản phụ bị bỏ rơi giữa đường ở Bình Phước còn có gia cảnh hết sức bi đát...
Bình luận 0

Ngày 20/8, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết vợ chồng sản phụ Vy Thị Y. (SN 1987, có con chết sau khi đẻ ngoài vệ đường) và anh Ma Văn S. có hoàn cảnh rất khó khăn.

Chồng quê Thái Nguyên, vơ quê Lạng Sơn, cả hai đến Bình Phước không có miếng đất cắm dùi. Ngoài bé sơ sinh vừa lọt lòng đã chết, anh chị đã có một con trai đầu lòng. Hiện anh S. và chị Y. dựng một cái nhà nhỏ xập xệ trên đất của người cậu để ở.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, cậu của anh S. cho hay anh S. quê Thái Nguyên. Bố mẹ anh S. làm nông ở quê. Anh S. vào Bình Phước khoảng 10 năm nay và ở với ông cậu. Còn chị Y. quê Lạng Sơn. Hai người cưới nhau và sinh được cháu Ma Quốc Kh. vào 2 năm trước. "Đầu tháng 9 tới tới cháu Quốc Kh. mới được 2 tuổi nhưng không ngờ em của cháu vừa ra đời đã mất, cả nhà ai cũng héo ruột" - người cậu chia sẻ.

img

Vợ chồng sản phụ làm căn nhà nhỏ này ở nhờ trên đất người cậu.

Chị Y. học đại học nhưng xin việc không được. Trước khi nghỉ dưỡng thai chị Y. làm thuê cho một xưởng hạt điều nhỏ với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Anh S. làm nghề cạo mủ cao su thuê, bình quân mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. "Làm nghề cạo mũ 1 năm có 9 tháng làm 3 tháng nghỉ nên nhà nó cũng long đong lắm. Do vợ chồng nó chỉ mới có một đứa con nên chưa được công nhận là hộ nghèo". – người cậu nói.

img

Vợ chồng anh S. chỉ mới có một đứa con nên chưa được công nhận là hộ nghèo.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Bù Đăng cho biết đang tiếp tục làm rõ sự việc, hiện chưa thể công bố là có xử lý hình sự tài xế hay không.

Ngày 20/8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết trên VTC, đơn vị vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ việc trẻ sơ sinh vừa chào đời đã chết vì sản phụ bị bỏ rơi giữa đường.

“Hiện chúng tôi đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của sản phụ Y. để xem xét việc Trạm y tế xã Thống Nhất chuyển lên tuyến trên đúng hay sai”, một lãnh đạo Sơ Y tế nói.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 6h ngày 17/8, chị V.T.Y bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh dù chỉ mới mang thai 7 tháng. Do đó, gia đình đã thuê một chiếc xe 7 chỗ của một người đàn ông tên N. (ngụ cùng địa phương) đến chở chị Y. đi bệnh viện.

Khi đến Trạm Y tế xã Thống Nhất, các y bác sĩ ở đây yêu cầu chuyển ngay chị Y. lên tuyến trên. Ông N. cùng người thân của chị Y. tiếp tục chở chị Y. đến Bệnh viện thành phố Đồng Xoài.

Tuy nhiên, trên đường đi thì chị Y. chuyển dạ. Lúc này, ông N. đã dừng xe, đuổi vợ chồng chị Y. xuống, lót một tấm nylon bên lề đường cho chị Y. nằm rồi bỏ đi.

Vừa xuống xe, chị Y. đã sinh một bé trai nhưng không sống được. “Khi con chào đời, chúng tôi thấy cháu cử động, nhưng do không biết gì nên không dám tác động vào cháu bé. Một lúc sau, khi cán bộ y tế xã đến nơi thì thấy con không còn cử động nữa”, anh S. đau đớn kể lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn luật sư TP.HCM nhận định hành động của lái xe trong trường hợp này là vô cùng nhẫn tâm nhưng lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của tội danh "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" hoặc "Vô ý làm chết người". "Tài xế chỉ phạm tội đó khi người chết là sản phụ. Ở đây người chết là trẻ sơ sinh nhưng khi tài xế rời đi thì đứa trẻ sơ sinh chưa chào đời. Hơn nữa rất khó chứng minh đứa bé chết là vì bị tài xế bỏ mặc. Có thể đứa bé chết do thiếu tháng, suy tim trước đó...." – luật sư Đức phân tích.

Về việc tại sao Trạm Y tế xã Thống Nhất không giữ chị Y. lại để sinh mà yêu cầu chuyển lên tuyến trên, phía trạm y tế thông tin chị Y. tới trạm, qua thăm khám phát hiện "suy tim thai", "suy hô hấp" nên buộc phải chuyển tiếp lên tuyến trên. Phía trạm Y tế còn cho biết chị Y. đã bị động thai 2-3 ngày trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem