Theo chân Real, Barcelona bán tên sân cho Qatar Airways

Tùng Lâm (Theo Marca) Thứ sáu, ngày 06/02/2015 18:45 PM (GMT+7)
Không chịu kém cạnh Real Madrid về khoản làm ăn, mới đây, Barcelona đã đạt thỏa thuận bán tên sân cho Hãng hàng không Qatar Airways. Năm tới, sân Nou Camp sẽ có tên mới là Qatar Airways Nou Camp.
Bình luận 0

Cuối tháng 1 vừa qua, Real Madrid đồng ý bán tên sân cho công ty cung cấp năng lượng Cepsa (thuộc tập đoàn đầu tư và phát triển Abu Dhabi của UAE).

Theo đó, sân nhà của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ được chuyển thành Abu Dhabi Bernabeu thay vì Santiago Bernabeu như trước đây. Đổi lại, Cepsa phải trả cho Real Madrid 25 triệu euro/năm (20 năm).

img

 

Barcelona chuẩn bị bán tên sân cho Qatar Airways. 

Được biết, Real Madrid là đội bóng kiếm tiền giỏi nhất ở mùa giải 2013/14 khi thu về tới 615,5 triệu euro. Với việc bản hợp đồng vừa ký với Cepsa có thời hạn 20 năm, tổng số tiền mà “Kền kền trắng” nhận được từ công ty này lên tới 500 triệu euro. Khi doanh thu mỗi năm của Real Madrid được bổ sung thêm 25 triệu euro từ việc bán tên sân, rất có thể họ sẽ tiếp tục giữ được ngôi vị quán quân trong danh sách những đội bóng làm kinh tế hiệu quả nhất.

Chứng kiến Real Madrid liên tục có những chiêu thức làm ăn hiệu quả, Barcelona thực sự ấm ức. Ngày hôm qua, họ cũng quyết định theo chân đại kình địch ở Tây Ban Nha, bán tên sân của mình cho một đối tác giàu có tới từ thế giới Ả-rập. Theo Marca, những cuộc đàm phán giữa đội bóng xứ Catalan và Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar diễn ra rất tốt đẹp và nếu không có gì thay đổi, sân Nou Camp sẽ đổi tên thành Qatar Airways Nou Camp trong thời gian tới.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ làm ăn mật thiết với Barcelona và giờ là lúc để tạo thêm dấu ấn. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sự kiến nối giữa hai bên sẽ tăng thêm một bậc khi Qatar Airways gắn tên của mình vào Nou Camp”, Akbar Baker, Giám đốc Điều này của Qatar Airways cho biết, đồng thời khẳng định, hai bên vẫn tiếp tục đàm phán để gia hạn hợp đồng tài trợ áo đấu, vốn hết hạn vào mùa hè năm nay và từng bị nghi ngờ có thể đứt đoạn do những “vấn đề chính trị”.

Số tiền mà Qatar Airways phải trả cho Barcelona để gắn tên mình vào sân Nou Camp không được tiết lộ, nhưng theo một số tờ báo Tây Ban Nha, nó sẽ không thấp hơn số tiền mà Cepsa phải trả cho Real Madrid và hợp đồng cũng không dưới 10 năm. Nou Camp chính là SVĐ có sức chứa lớn nhất xứ sở đấu bò tót hiện nay, với 99.354 chỗ ngồi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem