Thí sinh thổ lộ về "lòng trắc ẩn" khi kết thúc môn thi văn

Nguyễn Thiêm - Công Tâm-Chúc Ly-Kim Oanh Thứ năm, ngày 22/06/2017 09:52 AM (GMT+7)
Đề thi văn sáng nay được nhiều thí sinh đánh giá rất hay và sâu sắc. Đặc biệt, câu hỏi nghị luận về “sự thấu cảm” khiến nhiều thí sinh thích thú...
Bình luận 0

Là một trong những thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi trường THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội) em Đỗ Tuấn Nghĩa – học sinh trường THPT Nguyễn Siêu cho biết em rất thích thú với đề văn, đặc biệt là câu hỏi nghị luận. “Bài nghị luận nói về lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm, tuy hơi khó nhưng rất ý nghĩa. Theo em thấu cảm là sự thấu hiểu suy nghĩ của người khác để có thể cảm thông, chia sẻ với họ. Em viết được 2 tờ giấy và cảm thấy khá tự tin, còn câu 5 điểm ở tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm cũng được em ôn rất kỹ” – Tuấn nói.

Nguyễn Hà Trang – chuyên ngữ 12 (THPT chuyên Sư phạm) cho biết: “Đề văn khá hay và sát với nội dung ôn tập và em nghĩ em có thể thể hiện được hết mình trong khoảng thời gian thi. Em làm được tròn 1 tờ giấy. Câu hỏi nghị luận về sự thấu cảm khá hay vì em nghĩ trong thời buổi hiện nay có được những hành động thấu cảm giữa con người với con người rất là quan trọng và có rất nhiều thứ để nói với câu hỏi này chỉ tiếc là em chỉ có 200 chữ để viết nên không thể chuyển tải được hết”. Trang cũng cho biết thêm, em cũng khá lo lắng với các môn thi tiếp theo vì có nhiều đổi mới, dù như thế nhưng vẫn sẽ cố gắng để thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Thí sinh chia sẻ cảm nhận về đề thi sau khi hoàn thành môn thi Ngữ Văn.

Trong khi đó, Trần Nhật Minh- học sinh trường THPT chuyên Sư phạm lại lúng túng khi nói đến câu hỏi nghị luận. Minh cho biết: “Em khá khó hiểu về lòng trắc ẩn nên làm không tốt câu hỏi này lắm. Để làm được bài thi này, với câu hỏi 5 điểm các bạn phải bám sát sách giáo khoa và các câu hỏi của giáo viên trên lớp. Còn đối với câu nghị luận phải có kiến thức cuộc sống, kinh nghiệm và sự cảm nhận của bản thân” – Minh nói.

Trong khi đó, tại Ninh Thuận, sau khi môn thi ngữ văn vừa kết thúc, các học sinh  rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Các sĩ tử đều nhận xét đề thi vừa sức, không quá khó và cũng không quá dễ.

Em P. T.N. Thanh (trường THPT Nguyễn Trãi) cho biết, đề thi không khó mấy, cũng không dễ chỉ cần học bài kỹ và nắm kiến thức là thi tốt. Với đề thi này em làm được bài khoảng 70%. Còn em Lý Hiển Đông (lớp 12A2, trường ischool Ninh Thuận cho hay, tuy em học không phải là chuyên  học về xã hội nhưng thấy đề này rất phù hợp với các thí sinh, đề ngữ văn này em làm được 50%.

Tại Cà Mau, theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm thi trên địa bàn TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau), nhiều thí sinh đã hoàn thành phần bài thi sớm. Đa số các bạn cho biết đề thi Văn năm nay dễ, nằm trong kiến thức thầy cô ôn tập.

Em Ngô Gia Tùng (lớp 12J, trường THPT Hồ Thị Kỷ), nhận định: Theo em đây là một đề thi dễ, đề này em có thể làm được từ 6 điểm. Đề văn năm nay rất vừa sức với đa số học sinh, hầu hết bạn bè em đều làm được bài và có điểm trên trung bình. Các câu hỏi trong đề tương đối đơn giản và không hóc búa, nếu ôn bài sẽ làm được. Bên cạnh đó, các kiến thức trong đề văn có phần dễ và đơn giản hơn so với các nội dung mà em đã ôn trước đó.

Còn em Ngô Hồng Thắm (lớp 12B3, trường THPT Cà Mau), chia sẻ: Bản thân em làm đề văn này em đoán sẽ đạt điểm trên trung bình. Đề không quá khó và nội dung câu 5 điểm không quá bất ngờ nên chúng em không bỡ ngỡ. Các kiến thức trong đề đều đã được thầy cô ôn qua trước đó nên đa số các bạn đều phấn khởi vì làm được bài.

Đứng đợi con trai dưới mưa nhẹ ở hội đồng thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ, phụ huynh Võ Ngọc Tuyền cho biết: Tôi nghe con trai nói làm bài thi tốt. Cháu học chuyên tự nhiên nên ở môn Văn bản thân cháu và gia đình tôi rất lo, nhưng thi xong nghe con nói có thể đạt điểm 6, tôi rất vui.

Tại cụm thi Đà Nẵng, nhiều thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên - môn văn - ra về trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Theo nhận định chung của nhiều thí sinh, đề thi năm nay vừa sức, có thể vận dụng kiến thức ngoài vào bài thi.

Thí sinh Nguyễn Thi Lệ, tại hội đồng thi Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) chia sẻ: Đề thi môn văn năm nay dễ hơn mấy năm trước, em ôn bài kỹ nên em thấy đề thi bình thường. Mấy bạn xung quanh em thấy đề khó quá nản không làm, còn em làm bài đạt 70%.

“Em thấy đề năm nay vừa sức với học sinh, em làm đạt trên điểm trung bình. Nếu đạt em nghĩ mình sẽ đậu đại học”, thí sinh Nguyễn Mỹ Hiền cũng thi tại hội đồng thi trường THPT Trần Phú chia sẻ.

Clip cảm nghĩ thí sinh sau môn thi Văn tại cụm thi Đà Nẵng kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem