Thí sinh tự do
-
Trong khi thí sinh lớp 12 đăng ký trực tuyến ngay tại trường thì thí sinh tự do sẽ đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022 trên giấy trong khoảng thời gian từ ngày 4/5/2022 đến 17h ngày 13/5/2022.
-
Năm 2022, Bộ GDĐT tách rời hai khâu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học. Thí sinh tự do thắc mắc liệu chỉ xét học bạ có phải đăng ký trên hệ thống quản lý thi không?
-
Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 vừa được Bộ GDĐT đưa ra lấy ý kiến, thí sinh tự do (những thí sinh xét tuyển lại đại học) sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực như những năm trước. Chính sách này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
-
Sáng 7/7, theo báo cáo nhanh của ngành GD-ĐT tỉnh An Giang, buổi sáng thi môn Ngữ Văn toàn tỉnh có 21 thí sinh vắng thi, đặc biệt có một thí sinh nhập viện sau khi làm bài 30 phút.
-
Theo đó, năm 2019, các thí sinh tự do, thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên phải thi chung điểm thi với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT (tỷ lệ ít nhất 60% trong tổng số thí sinh của mỗi điểm thi).
-
Sau thông tin điểm thi THPT bất thường ở Hà Giang, Sơn La, mới đây dư luận lại xôn xao về thông tin điểm thi THPT của một số thí sinh ở Lạng Sơn có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bảng điểm có danh sách rõ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch sử) của 35 thí sinh nghĩa vụ được cho là dự kỳ thi THPT năm 2018 tại Lạng Sơn.
-
Thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị kỳ thi trong sáng 16.6, đến thời điểm này, đã có 925.792 thí sinh đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia 2018.
-
"Cấu trúc của đề thi năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2017. Câu hỏi về kiến thức cơ bản sẽ chiếm 50 đến 60%. Những thí sinh làm tốt phần này không chỉ đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT mà còn có thể trúng tuyển vào rất nhiều trường đại học".
-
Hôm nay, 20.4, hạn chót để thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ. Sau ngày 20.4,thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.
-
Lận đận thi cử vì những chiếc răng, Nguyễn Thị Thành dường như mất cơ hội với các cuộc thi nhan sắc trong nước nhưng cô vẫn còn những “cánh cửa” để bước ra thị trường quốc tế với tư cách khác.