Thị trường chứng khoán việt nam
-
Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết sắp tới Bộ Tài chính sẽ đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi quy định bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải ký quỹ khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.
-
MSVN đưa ra 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 phụ thuộc vào khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán. Ở cả 2 kịch bản, thị trường dự kiến sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm.
-
Sau tháng 9 “tàn sát” nhiều tài khoản nhà đầu tư, thị trường chứng khoán những ngày đầu tháng 10 vẫn chưa yên, tiếp tục xuất hiện những phiên lao dốc cực mạnh.
-
Theo các chuyên gia kinh tế, sự kiện Vinfast niêm yết tại Mỹ sẽ giúp công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận tốt hơn các nguồn vốn. Tại Việt Nam Vinfast đang dần khẳng định được vị thế số 1, với các thị trường quốc tế, công ty còn rất nhiều việc phải làm.
-
Theo BSC, trong trường hợp MSCI và FTSE nâng hạng Việt Nam lên thị trường chứng khoán mới nổi, sẽ có khoảng 3,5-4 tỷ USD mua mới các cổ phiếu Việt Nam.
-
Sáng nay 22/12, tại Tọa đàm kinh tế 2023 với chủ đề: "Kinh tế Việt Nam trước thách thức suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu" do Báo NTNN/điện tử Dân Việt tổ chức các chuyên gia kinh tế hàng đầu đã đưa ra những đánh giá, phương án khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế.
-
Theo SSI Research, NHNN đã có những động thái cho thấy cam kết duy trì môi trường tỷ giá ổn định, và triển vọng tích cực về dài hạn đối với TTCK Việt Nam (bao gồm việc hưởng lợi từ việc chuyển dịch dòng vốn từ Trung Quốc) sẽ giúp kích hoạt dòng tiền giải ngân từ các quỹ chủ động.
-
Theo ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ít nhất 7,5% trong năm nay và ít nhất 10% trong quý III/2022.
-
"Nhóm ngành cổ phiếu có khả năng phòng thủ tốt trong 6 tháng cuối năm 2022, chúng tôi tập trung vào hai nhóm ngành gồm: Một là, nhóm dầu khí, thứ hai nhóm ngành điện", bà Trần Khánh Hiền - Giám đốc Nghiên cứu phân tích CTCK VNDirect nói.
-
Theo TS. Cấn Văn Lực, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết năm nay vẫn có thể tăng từ 20 - 25%. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhưng nhà đầu tư phải xác định được khẩu vị rủi ro để có chiến lược phù hợp, đòn bẩy tài chính hợp lý hơn và hạn chế tâm lý đám đông.