Thị trường eu
-
Theo ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, việc truyền thông về cảnh báo SPS cần tránh đưa không đầy đủ thông tin dẫn đến dễ bị lợi dụng cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và uy tín của nông sản, thực phẩm Việt Nam.
-
Để đảm bảo tuân thủ các quy định của thị trường nhập khẩu, nhất là những thị trường liên tục có những cảnh báo như EU; nâng cao chất lượng nông sản, thực phẩm xuất khẩu, theo ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, cần sự đồng thuận và nỗ lực của tất cả các bên.
-
Trung Quốc cáo buộc EU áp thuế xe điện quá cao không có cơ sở pháp lý. Họ cho rằng biện pháp này vi phạm các quy tắc của WTO.
-
Thị trường Liên minh châu Âu có yêu cầu cao về chất lượng là điểm đến hấp dẫn của ngành tôm nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tôm đạt tiêu chuẩn xuất đi EU không chỉ giúp tăng giá trị sản phẩm mà còn khẳng định vị thế của ngành tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.
-
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, EU đang đưa ra các hướng dẫn chi tiết liên quan đến thực thi luật chống phá rừng. Luật sẽ có hiệu lực thực hiện từ 30/12/2024 và áp dụng từ 30/6/2025 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
-
Vùng trồng, vùng nuôi, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, hiệp hội, ngành hàng, cơ quan quản lý và địa phương cần tăng cường liên kết theo hướng đồng quản lý an toàn thực phẩm, chất lượng, góp phần chuẩn hóa ngay từ nguyên liệu đầu vào.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nếu không mạnh tay thì không gỡ được "thẻ vàng" đối với thủy sản xuất khẩu vào EU.
-
Liên quan đến việc EU bỏ kiểm soát đối với mỳ ăn liền của Việt Nam, theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT), bài học kinh nghiệm ở đây là sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong việc đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn của thị trường EU.
-
Trả lời Báo điện tử Dân Việt, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT) cho hay, từ việc EU bỏ kiểm soát đối với mỳ ăn liền của Việt Nam có thể thấy rằng muốn xuất khẩu thuận lợi không còn cách nào khác, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu đưa ra.
-
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu đạt khoảng 5,3 tỷ USD. Đây là thị trường lớn thứ ba của Việt Nam, sau Mỹ và Trung Quốc. Do đó, việc tìm hiểu những quy định về nhập khẩu của EU là hết sức quan trọng