Thị trường thủy sản
-
Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Hà Tĩnh ước đạt 27.019 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2022. Với khối lượng đánh bắt, nuôi trồng tăng mạnh, ngư dân địa phương rất hào hứng trước một vụ mùa hứa hẹn bội thu.
-
Hiệp định CPTPP có hiệu lực sẽ là cơ hội lớn để cá tra, cá ba sa Việt Nam có cơ hội xuất khẩu sang các nước thuộc Hiệp định này
-
Gần nửa tháng qua, nhiều phương tiện hành nghề lưới cá chét tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), liên tiếp trúng mùa, trúng giá cá chét.
-
Xuất khẩu cá tra Việt Nam vào Mỹ trong tháng 4/2019 giảm 54,7% và sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên các nhà xuất khẩu kỳ vọng thị trường Mỹ sẽ phục hồi trong một vài tháng tới.
-
Với nhiều lợi thế về thuế suất khi thực hiện các hiệp định thương mại, ASEAN đang được kỳ vọng là thị trường xuất khẩu thủy sản tiềm năng của Việt Nam, sẽ lợi thế về thuế
-
Việc Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn nút khởi động xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu tiên năm 2018 được xem như sự khởi đầu kế hoạch 8,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu năm nay. Bên cạnh đó, nhiều dự báo sáng sủa về thị trường, nguồn nguyên liệu, giá bán… cũng là cơ sở để các doanh nghiệp (DN) thủy sản tự tin.
-
Trong khi các nhà xuất khẩu dự báo nhu cầu nhập khẩu trong năm nay tăng không nhiều và giá tôm thành phẩm phổ biến trong các giao dịch thành công chỉ ở mức 100.000 đồng/kg, thì giá trong nước đã trên 130.000 đồng/kg.
-
Đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, sẽ kiên quyết ngăn chặn thương lái nước này thực hiện việc hành vi mua bán không hợp pháp ở Việt Nam. Đồng thời, hy vọng Việt Nam có những khiếu nại, thông báo sớm nhất nếu phát hiện những hành vi trên.
-
Nếu đi theo “vết xe đổ” như nhiều nông sản khác, thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ mất nhiều hơn được.