Thị xã ninh hòa
-
Sau cơn sốt xáo tam phân diễn ra rầm rộ trong 2 năm 2012 - 2013, lượng cây xáo tam phân ngoài tự nhiên đã cạn kiệt, một số người tìm cách bảo tồn để giữ nguồn gen quý. Xã Ninh Vân (TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)-địa phương có nhiều người tâm huyết bảo tồn xáo tam phân nhất vì dòng XTP nơi đây có dược tính cao.
-
Từ lâu, Viện Nuôi trồng thủy sản (NTTS) - Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hoà) đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều đối tượng nuôi biển giá trị kinh tế cao, trong đó có cá sủ đất. Nối tiếp đam mê, các nhà khoa học của Viện đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, mong muốn hoàn thiện công nghệ để nghề nuôi biển phát triển bền vững.
-
Đề tài nuôi tôm sú kết hợp cá đối mục vừa được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa thử nghiệm đã mang lại kết quả tích cực trong việc cải thiện môi trường nuôi tôm bền vững trong ao đìa.
-
Mô hình nuôi ếch trong bể kết hợp với nuôi cá trê thả ao của ông Cao Văn Phương, thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không chỉ là mô hình cho thu nhập cao mà còn là một mô hình cho bà con nông dân nơi đây học tập và vươn lên làm giàu.
-
Anh Nguyễn Toàn Thắng, 39 tuổi, ở huyện Diên Khánh, đưa vợ và con đến khu du lịch Yang Bay ngày cuối tuần qua. Cả gia đình dừng xe lại ngắm cây mộc thần, rồi người bố tới quầy mua bình thức ăn giá 10.000 đồng để con trai, 7 tuổi, cho cá ăn.
-
Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật (KH-CN) Khánh Hòa đã xây dựng thành công mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bớp và cá hồng Mỹ, giúp nghề nuôi này phát triển bền vững.
-
Từ sau cơn bão số 12 năm 2017, tình trạng phá rừng căm xe Ninh Tây rộ lên, hàng trăm gốc căm xe đã bị các đối tượng đốn hạ. Tuy Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa và cơ quan chức năng thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã có nhiều nỗ lực để giữ rừng nhưng tình trạng phá rừng vẫn chưa hạ nhiệt.
-
Khoảng 5 năm trở lại đây, khi thương lái thu mua ốc đinh để bán cho các chủ bè nuôi tôm hùm xanh, người dân tại các vùng đìa nuôi trồng thủy sản ở thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa)… lại có thêm thu nhập từ việc tận thu loại ốc này.
-
Trong quá trình lao động sản xuất, ông Nguyễn Hữu Trí (thôn Bình Sơn, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã cải tiến thành công máy làm đất sản xuất, giúp giải quyết thiếu hụt nhân công, nâng cao hiệu quả kinh tế. Sản phẩm máy làm đất của ông đã được giải khuyến khích tại hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2018 - 2019.
-
Mô hình nuôi ếch trong bể kết hợp nuôi cá trê thả ao, cá rô đầu vuông thả chân ruộng của anh Cao Văn Phương (sinh năm 1971) ở thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, không những cho thu nhập cao mỗi năm mà còn là một "mô hình sáng" cho bà con nông dân quanh vùng học tập và cùng làm giàu.