Thị xã thái hòa

  • Nói đến nuôi cừu ở Việt Nam, người ta thường nghĩ đến tỉnh Ninh Thuận, vùng đất nắng hạn với hàng vạn con cừu sinh sôi, nảy nở. Thế nhưng, ở xóm 15A, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa ( Nghệ An) đã có một nông dân “làm liều” mang cừu giống từ Ninh Thuận ra nuôi. Sau đôi lần thất bại, hiện tại những chú cừu của gia đình anh nông dân này đã và đang đã phát triển, sinh sản tốt. Mỗi lứa bán con rậm lông này, gia đình anh có lời hơn chục triệu đồng.
  • Hỏi nhà anh Nguyễn Văn Thành nuôi ong vò vẽ ở xóm 2 xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà ( Nghệ An) thì cả xã Nghĩa Thuận ai ai cũng biết, bởi anh là người dám nuôi ong bò vẽ-loài ong "tử thần", loài ong "hung thần". Khu vườn nhà anh Thành hiện đang treo la liệt hơn 100 tổ ong vò vẽ người ngoài nhìn vào ớn lạnh với cả trăm tổ ong như được "bày binh bố trận".
  • Người dân ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) không biết được cây khế chua cổ thụ này được trồng tự bao giờ và chính xác mấy trăm năm tuổi, chỉ biết rằng “cụ” khế 4 mùa chi chít quả, gia chủ chăm sóc rất chu đáo.
  • Từ hôm qua, trên mạng đã lan truyền clip "một nông dân ở Nghệ An đổ sữa do bất bình với giá thu mua". Về vấn đề này, theo tìm hiểu của Dân Việt, vụ việc trên xuất phát từ việc anh Lê Duy Đức, trú tại xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, (Nghệ An) đổ sữa tươi là trước cửa Trạm Trung chuyển sữa tươi Vinamilk, thuộc địa phận phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa do bức xúc.
  • Trên 1 ha đất vườn, chị Trương Thị Thu Hương ở xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã đầu tư trồng các loài hoa hồng cổ. Ngoài giá trị thẩm mỹ, loài hoa hồng cổ này còn có giá trị kinh tế cao. Người chơi hoa ở các tỉnh phía Bắc tìm về vườn hoa của chị Trương Thị Thu Hương để mua...
  • Hoạt động hơn 10 năm nay tại xã Đông Hiếu, TX.Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), trang trại bò sữa Vinamilk đã có sự liên kết chặt chẽ với nông dân trong sản xuất, chăn nuôi. Đáng chú ý là mô hình giao đất để nông dân trồng cỏ cung cấp nguồn thức ăn cho bò.