Thiệt hại do dịch tả

  • Sáng nay (4/6/2019), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì họp với đại diện 35 tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để thống nhất cách thức và mức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp một cách hợp lý, chính xác khi lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi, buộc phải tiêu hủy. Đây cũng là những thông tin mà bà con nông dân quan tâm nhất hiện nay.
  • Không chỉ tàn phá nhiều chuồng nuôi nhỏ lẻ của nông dân, dịch tả lợn châu Phi đã bắt đầu tấn công các trang trại lớn, nơi các điều kiện vệ sinh tiêu độc khử trùng được thực hiện khá nghiêm túc. Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường lo ngại, nếu không thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống thì tác hại của dịch bệnh này sẽ cực khủng khiếp.