Thiệt hại nặng do mưa lũ lịch sử, vì sao Triều Tiên vẫn "lo ngại" nhận viện trợ nước ngoài?

Nguyễn Thái - Yonhap News Thứ sáu, ngày 14/08/2020 21:10 PM (GMT+7)
Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 14/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên đang hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng từ những trận mưa lớn gần đây nhưng Bình Nhưỡng không nên chấp nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ nước ngoài vì nguy cơ từ dịch Covid-19.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trị cuộc họp bộ chính trị Triều Tiên hôm 13/8. Ảnh: KCNA/Yonhap News

Tờ Yonhap hôm 14/8 dẫn từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay, ông Kim Jong Un đưa ra tuyên bố như trên khi đang chủ trì cuộc họp bộ chính trị hôm 13/8 để thảo luận các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực phòng chống Covid-19.

"Tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới ngày càng tồi tệ buộc chúng ta phải đóng cửa biên giới chặt chẽ hơn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa quyết liệt hơn. Ngoài ra, dịch bệnh cũng không cho phép chúng ta tiếp nhận bất cứ sự hỗ trợ bên ngoài nào liên quan tới thiệt hại do lũ lụt", KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục lại các khu vực bị lũ lụt tàn phá và theo cách có thể tránh được lũ lụt cũng như thảm họa tự nhiên khác trong tương lai. Ông Kim Jong Un nhấn mạnh "sẽ không để nạn nhân lũ lụt đón lễ kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động trong cảnh vạ vật ở các đường phố".

Theo KCNA, 39.296 héc ta lúa bị phá hủy, 16.680 ngôi nhà và khoảng 630 tòa nhà công bị ngập nặng hoặc phá hủy do lũ lụt ở Triều Tiên. Nhiều con đường, cầu cống và đường ray xe lửa cũng bị thiệt hại.

img

Hình ảnh nhà cửa bị phá hủy do lũ lụt ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap News

Tại cuộc họp hôm 13/8, Triều Tiên cũng quyết định gỡ bỏ phong tỏa với thành phố biên giới Kaesong. Lệnh phong tỏa được áp dụng với thành phố này từ ngày 24/7 sau khi phát hiện một người đào tẩu trở về từ Hàn Quốc có các dấu hiệu của Covid-19.

Cuộc họp bộ chính trị mới nhất của Triều Tiên cũng giải quyết các vấn đề nhân sự, bao gồm bổ nhiệm Phó Chủ tịch đảng Công nhân Kim Tok-hun lên làm tân Thủ tướng Triều Tiên, thay thế ông Kim Jae-ryong, và bầu ông Ri Byong-chol, người giám sát việc phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, vào vị trí ủy viên bộ chính trị, theo KCNA.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem