• Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trong quân đội cán bộ vi phạm tới mức phải xử lý kỷ luật, thì hình thức kỷ luật của bên Đảng và bên Nhà nước (hành chính) thường tương đương nhau.
  • Theo một vị cán bộ là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, việc UBKT Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1 - là bên Đảng, sau đó sẽ có thông báo gửi sang bên Nhà nước (Bộ Quốc phòng - PV) để có căn cứ xử lý ông Hàm về mặt hành chính.
  • Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, người có rất nhiều năm công tác trong quân đội, trường hợp một sĩ quan cấp cao như Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTƯ) thi hành kỷ luật cảnh cáo là trường hợp rất hiếm gặp.
  • Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Công Hàm (Thiếu tướng, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.