"Thiếu úy bóng chuyền" Trần Việt Hương 1m78: Dịu dàng ngoài đời, mạnh mẽ trên sân

PV Chủ nhật, ngày 18/07/2021 18:40 PM (GMT+7)
Khác với sự mạnh mẽ trên sân, ngoài đời Trần Việt Hương là một cô gái dịu dàng với khuôn mặt xinh đẹp, nữ tính. Cô nàng thiếu úy 22 tuổi này luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến từ NHM.
Bình luận 0

Sự nghiệp của phụ công Trần Việt Hương đang có những bước phát triển đáng khen ngợi. Cô gái sinh năm 1998 của đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh thông tin có tên trong danh sách dự kiến của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Geames 31. Tiếc rằng vì đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên SEA Games 31 không tổ chức năm 2021, dự kiến được dời lịch sang năm 2022.

"Thiếu úy bóng chuyền" Trần Việt Hương 1m78: Dịu dàng ngoài đời, mạnh mẽ trên sân - Ảnh 1.

Chân dài bóng chuyền Trần Việt Hương.

Được đánh giá là một trong những phụ công giàu triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Việt Hương cho thấy một lối đánh mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không kém phần sáng tạo. Dù vậy, với những ai yêu mến cô gái người Phú Thọ này, thì hình ảnh ngoài đời của cô là một Việt Hương dịu dàng, nhẹ nhàng và cũng vô cùng đáng yêu. Và cũng bởi vậy, Việt Hương trên trang Facebook cá nhân nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Trong chia sẻ mới đây, Trần Việt Hương đã bất mí về con đường đến với bóng chuyền. Theo đó cô cho biết, năm lớp 6, khi CLB Thông tin đăng tuyển VĐV, thấy con gái có chiều cao tốt nên bố mẹ đã đăng ký cho cô thi tuyển và ủng hộ con theo nghiệp bóng chuyền.

"Con đường đến với bóng chuyền của em đơn giản lắm. Hè năm lớp 6, bố mẹ em thấy CLB Thông tin đăng tuyển VĐV, thấy em có đủ tiêu chuẩn chiều cao nên bố mẹ cho em đi tuyển luôn. Bố mẹ muốn em được rèn rũa trong môi trường quan đội. Thật may mắn em được nhận và trở thành một thành viên của đội bóng",  Trần Việt Hương chia sẻ.

Trần Việt Hương, sinh năm 1998 ở Phú Thọ. Cô sở hữu chiều cao 1m78 và gương mặt được nhận xét là xinh đẹp bậc nhất làng bóng chuyền Việt Nam. Cô hiện chính là phụ công số 1 của đội bóng đương kim vô địch quốc gia sau khi Bùi Thị Ngà gặp chấn thương. Trần Việt Hương từng nhiều năm khoác áo tuyển trẻ quốc gia, giành hạng 4 giải U19 châu Á hay HCĐ U23 châu Á năm 2017 trên đất Thái Lan... Sở trường của cô chính là những pha đập bóng một chân sau đầu và khả năng phát bóng rất khó chịu.

"Hot girl" bóng chuyền Trần Việt Hương: Cao 1m78, thiếu úy tuổi 21 - Ảnh 1.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem