Thợ hàn gây cháy xưởng chocolate làm chết 8 người bị truy tố

Thứ bảy, ngày 24/02/2018 22:16 PM (GMT+7)
Trong lúc dùng máy hàn, các tia lửa bắn vào thùng xốp, khiến xưởng sản xuất chocolate cháy lớn, Vinh bỏ chạy, nhiều nạn nhân mất mạng.
Bình luận 0

Ngày 23.2, Công an Hà Nội ra có kết luận, đề nghị truy tố Kiều Tiến Vinh (32 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 1999.

img

Hiện trường sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Giang Huy

Theo kết luận, sáng 29.7.2017, Vinh được chủ xưởng sản xuất chocolate tư nhân do anh Nguyễn Văn Được (26 tuổi) ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức thuê hàn giường.

Trong quá trình hàn điện, Vinh để các tia lửa bắn ra qua các khe hở của tấm lát sàn gác xép rơi xuống dưới gây cháy các hộp xốp. Thấy ngọn lửa bốc lên dưới gác xép, Vinh chạy xuống tầng một ra ngoài. Lúc đó, trong xưởng có 18 người đang làm việc.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường. Khoảng 12h, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy lớn khiến tám người thiệt mạng, hai nạn nhân bị thương do ngạt khí và bỏng. Toàn bộ nhà xưởng gần 140 m2 và máy móc, nguyên vật liệu bên trong cũng bị cháy rụi.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận nguyên nhân cháy là do quá trình hàn cắt kim loại trong việc sửa chiếc giường sắt. Việc hàn cắt bằng hồ quang điện phía trên sàn gác xép của Vinh, đã tạo ra các vẩy hàn có nhiệt độ cao, rơi xuống mái phòng sản xuất chocolate qua khe sàn gác xép và vách tôn bén vào các sản phẩm dễ cháy, sau đó cháy lan ra xung quanh.

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ Vinh là thợ hàn không có chứng chỉ về hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, không có biện pháp chống cháy.

Nhà chức trách cho rằng, UBND xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã không đưa xưởng sản xuất chocolate trên vào diện quản lý về phòng cháy chữa cháy nên cơ sở này không được tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm. UBND xã Đức Thượng đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời kiểm điểm với tập thể UBND xã và cá nhân Chủ tịch UBND xã Đức Thượng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình anh Được và Vinh đã bồi thường cho các gia đình nạn nhân trong vụ cháy trên gần 1,4 tỷ đồng.

Việt Dũng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem