Thợ mỏ được giải cứu tuyên bố vẫn làm nghề mỏ

Thứ tư, ngày 13/10/2010 23:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thợ mỏ thứ hai được giải cứu, ông Mario Sepulveda, tuyên bố sẽ vẫn theo đuổi công việc khai mỏ đã khiến ông bị mắc kẹt suốt 69 ngày qua dưới lòng đất.
Bình luận 0
img
Thợ mỏ Mario Sepulveda (giữa) củng cố quyết tâm của 32 người còn lại bằng tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi công việc 

Chỉ vài phút sau khi được đưa lên mặt đất, thợ mỏ Mario Sepulveda, 40 tuổi, tuyên bố sẽ tiếp tục công việc khai mỏ nguy hiểm đã từng làm ông suýt mất mạng: "Tôi vẫn sẽ là một thợ mỏ và tôi đã đề nghị các phóng viên đừng đưa tin về tôi như một ngôi sao. Trước sau tôi vẫn muốn theo đuổi công việc này".

Phát biểu ngay sau khi thợ mỏ đầu tiên được giải cứu thành công, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã không giấu được nỗi vui mừng: "Tôi xin được cám ơn những nỗ lực không mệt mỏi của các kỹ sư, lực lượng cứu hộ và hy vọng không ngừng nghỉ của gia đình các thợ mỏ. Đêm nay thật là thời điểm tràn đầy cảm xúc".  

Ông Pinera cho biết thêm: "Đất nước Chile đã không bỏ cuộc và giữ đúng lời hứa sẽ đưa họ trở về với gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn như việc đương đầu với tình cảnh này, Chile đã không bỏ rơi những người con của đất nước". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem