Thoái hóa

  • (Dân Việt) - Trong khi nhiều loại cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bị thoái hóa, năng suất thấp, giá cả bấp bênh thì cây chanh lấy nước đang cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt cây chanh bông tím đang ở vị trí thượng hạng.
  • (Dân Việt) - Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu tới 90% lượng mật ong sản xuất ra hàng năm (khoảng gần 20.000 tấn mật ong/năm) và nằm trong tốp 10 nước xuất khẩu mật ong lớn nhất thế giới.
  • (Dân Việt) - Theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế, tại Việt Nam, tỉ lệ người mắc bệnh khớp đang ngày càng gia tăng và phổ biến, đặc biệt là những người ở tuổi trung niên và tuổi già.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê năm 2009 của các hãng bảo hiểm y tế ở châu Âu, lý do hàng đầu khiến bệnh nhân gõ cửa thầy thuốc lại không vì bệnh nghiêm trọng mà do đau khớp!