Thoái vốn nhà nước
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.
-
"EVN cũng như các đơn vị khác, lo sợ nhất là đánh giá giá trị doanh nghiệp để thoái vốn, sợ nhất "ông" đất", Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Nguyễn Xuân Nam nêu thực trạng.
-
Dù lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi trong 2 năm qua liên tục âm, nhưng 51% phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này vừa được SCIC bán cao hơn gấp 2,5 lần, tương đương khoảng 25 tỷ đồng so với khởi điểm.
-
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã công bố danh sách dự kiến thoái vốn trong năm 2021 với 88 doanh nghiệp.
-
Thống kê từ những thông tin được công bố trên thị trường chứng khoán, tính đến 29/12, đã có 30 thương vụ thoái vốn qua đấu giá tại HNX và HoSE, nhà nước thu về hơn 7.700 tỷ đồng.
-
Năm 2020 chỉ có 1 doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa (CPH) giai đoạn 2016-2020 chuyển đổi sở hữu.
-
Từng là thương hiệu đình đám, nhưng do không chịu đổi mới Giầy Thượng Đình liên tiếp 3 năm thua lỗ và lép vế trước cuộc đổ bộ mạnh mẽ của các thương hiệu giày nổi tiếng nước ngoài như Adidas, Nike,… với nhiều mẫu mã thời thượng.
-
Thực tế cho thấy, việc Hanel đang nắm giữ trong tay quỹ đất và dự án lên đến hàng chục nghìn m2, rải rác khắp TP. Hà Nội làm cho quá trình xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất; xác định, kiểm toán giá trị doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài.
-
Năm 2020, HĐQT Hanel đề ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 490,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (không bao gồm lợi nhuận khoản thu từ Cuba) là 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 65,6% so với thực hiện năm 2019.
-
Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chưa thực sự nghiêm túc cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp; không muốn thoái vốn ở ngành, lĩnh vực phát triển mạnh, có tỷ suất lợi nhuận cao.