Chơi trò thổi bong bóng bằng ống hút, 9 học sinh bị ngộ độc

Trần Anh Thứ bảy, ngày 20/03/2021 07:12 AM (GMT+7)
Chơi trò thổi bong bóng bằng ống hút, 9 học sinh Trường tiểu học Phú Trạch, xã Hải Phú (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị ngộ độc phải nhập viện.
Bình luận 0

Mua đồ thổi bong bóng ngay trước cổng trường

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Quyết Thắng - Phó Chi Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Trước thông tin nhiều em học sinh Trường tiểu học Phú Trạch nhập viện do ngộ độc, lúc đầu chúng tôi băn khoăn không biết các em ngộ độc do nguyên nhân gì?".

Chơi trò bong bóng thổi bằng ống hút học sinh bị ngộ độc - Ảnh 1.

Chơi trò thổi bong bóng bằng ống hút, học sinh Trường tiểu học Phú Trạch, xã Hải Phú (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị ngộ độc phải nhập viện.

Ngay sau đó, Chi cục đã phối hợp với đoàn liên ngành vào cuộc tìm hiểu, phát hiện các học sinh chơi trò bong bóng thổi bằng ống hút. Sau khi chơi khoảng 3 đến 4 ngày, các em xuất hiện triệu chứng khó thở, hồi hộp, buồn nôn, chóng mặt. Qua làm việc, cơ quan chuyên môn loại trừ việc ngộ độc thực phẩm và nhận thấy đây là triệu chứng liên quan đến trò chơi thổi bong bóng bằng ống hút. 

Chơi trò bong bóng thổi bằng ống hút học sinh bị ngộ độc - Ảnh 2.

Bong bóng thổi bằng ống hút, trò chơi khiến nhiều học sinh Trường tiểu học Phú Trạch nhập viện trong tình trạng ngộ độc.

Ông Thắng cũng cho biết, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, bệnh viện đã tiếp nhận 9 học sinh Trường tiểu học Phú Trạch nhập viện trong tình trạng ngộ độc do liên quan đến trò chơi này. Trong đó, 6 em nằm ở Khoa nhi, 3 em nằm ở Khoa hồi sức tích cực chống độc. Đến trưa ngày 19/3, sức khỏe các em đã ổn định và được xuất viện.

Chơi trò bong bóng thổi bằng ống hút học sinh bị ngộ độc - Ảnh 3.

Bong bóng thổi bằng ống hút là đồ chơi không được cho vào miệng nhai và nuốt.

Đoàn liên ngành đã trao đổi với trường học nơi xảy ra sự viêc và chính quyền địa phương, cần tăng cường tuyên truyền và có công văn hướng dẫn, định hướng cho các em học sinh tránh sử dụng các sản phẩm như bong bóng thổi bằng ống hút. Giao lại cho các đơn vị liên quan triển khai, tăng cường kiểm soát các sản phẩm đồ chơi trẻ em.

Chơi trò bong bóng thổi bằng ống hút học sinh bị ngộ độc - Ảnh 4.

Đoàn liên ngành kiểm tra quán tạp hóa bán bong bóng thổi bằng ống hút khiến 9 học sinh Trường tiểu học Phú Trạch nhập viện vì ngộ độc.

Trước đó, các em Nguyễn Hà T.L, Dương Thị K.V và Dương T.T, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Phú Trạch, xã Hải Phú (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) mua một loại kẹo thổi bong bóng (dạng tuýp có ống hút nhỏ để thổi) ở quán tạp hóa trước cổng trường. 

Sau khi các em thổi được 2 đến 3 quả bóng thì cảm thấy đau ngực, khó thở, buồn nôn, chóng mặt nên đã được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, được các bác sĩ chẩn đoán rối loạn nhịp tim, nghi do ngộ độc khí N2O.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem