Không khí lạnh khiến các tỉnh miền Bắc và miền Trung có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng ráo.
Các tỉnh miền Bắc không mưa, ban ngày có nắng nhưng đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm nên khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Trong khi đó các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đều phổ biến ít mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng sớm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc và miền Trung có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa rào và dông.
Đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ nhiều nơi có mưa dông vào chiều tối và sáng sớm, trong khi đó khu vực Tây Bắc lại có nắng nóng. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.
Không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển khiến các tỉnh miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng gia tăng. Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ vẫn chủ đạo là nắng nóng, đề phòng mưa dông vào chiều và tối.
Các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa rét, sau không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ sẽ nhích lên từng ngày; trong khi các tỉnh miền Nam vẫn nắng nóng, mưa dông xuất hiện vài nơi vào ban đêm.