Thống kê đáng báo động về U22 Việt Nam sau trận thắng U22 Singapore

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 04/12/2019 12:40 PM (GMT+7)
ĐT U22 Việt Nam đã trải qua một hiệp đấu vô cùng khó khăn khi không thể tạo ra bất kỳ cú dứt điểm nào về phía khung thành của U22 Singapore trong hiệp 1 và chỉ có 3 điểm nhờ khoảnh khắc léo sáng của Hà Đức Chinh cuối hiệp 2.
Bình luận 0

Vào tối ngày 3/12, ĐT U22 Việt Nam đã bước vào cuộc tiếp đón U22 Singapore ở lượt trận thứ tư bảng B môn bóng đá nam.

Trước khi bước vào trận đấu, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều khi giành 9 điểm tối đa sau 3 lượt trận, ghi được tổng cộng 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

img

Thống kê tệ hại của U22 Việt Nam trước U22 Singapore trong hiệp 1.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, U22 Singapore mới chỉ có được 1 điểm, bị thủng lưới 5 bàn và chưa ghi được bàn nào. Họ cũng chính là 1 trong 3 đội đã bị loại.

Thế nhưng, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá áp sát đầy khó chịu của U22 Singapore.

Theo thống kê, trong suốt hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thể tạo ra bất kỳ cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Zharfan Rohaizad. Trong khi đó, họ còn phải hứng chịu 3 cú dứt điểm, trong đó có 1 cú dứt điểm trúng đích từ đối thủ.

Đáng chú ý, theo thống kê về những tình huống phạm lỗi, chính U22 Việt Nam mới là những người phạm lỗi nhiều hơn và đã phải nhận hai thẻ vàng của Nguyễn Đức Chiến và Trần Ngọc Bảo.

Rất may sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh giúp U22 Việt Nam thi đấu tốt hơn. Cuối trận, từ tình huống đá phạt góc, Hà Đức Chinh đã ghi bàn thắng duy nhất bằng đầu, giúp đội nhà thắng U22 Singapore tối thiểu 1-0, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem