Thống kê, lực lượng, đội hình dự kiến trận M.U - Tottenham

Minh Chí (Theo Footy Room) Thứ bảy, ngày 28/10/2017 17:05 PM (GMT+7)
Đêm nay, M.U sẽ có cuộc tiếp đón Tottenham trong khuôn khổ vòng 10 Premier League. Dưới đây là những thống kê đáng chú ý trước cuộc đọ sức này.
Bình luận 0

Trước cuộc chạm trán trên sân Old Trafford vào tối nay, M.U và Tottenham đang có được 20 điểm sau 9 trận nhưng M.U vẫn đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Khoảng cách hiện nay giữa họ với đội đầu bảng Man City đang là 5 điểm.

Chắc chắn, cả 2 bên sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng nhằm bám đuổi đội đầu bảng Man City. Ở trận đấu tới, M.U không có được sự phục vụ của Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Marouane Fellaini và Paul Pogba vì chấn thương. Bên phía Tottenham, Harry Kane, Erik Lamela cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Khả năng ra sân của Victor Wanyama còn bỏ ngỏ.

img

M.U (áo đỏ) sẽ đánh bại Tottenham?

Những thống kê đáng chú ý trước trận M.U - Tottenham:

Trong số 20 lần chạm trán gần nhất ở Premier League, M.U giành 20 chiến thắng, hoà 3 và thua 2 trận.

Trong 5 trận gần nhất ở Premier League, M.U đều giành chiến thắng và không để lọt lưới bàn nào. Lần gần nhất, “Quỷ đỏ” giành 6 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại giải Ngoại hạng mà không để lọt lưới vào tháng 3.2000.

Trong 2 trận vừa qua tại Premier League, M.U chỉ có vỏn vẹn 4 pha dứt điểm trúng đích và ghi được 1 bàn thắng.

Tiền đạo Romelu Lukaku đã ghi được 15 bàn trong 58 lần chạm trán những CLB trong Top 6 tại giải Ngoại hạng (bình quân 289 phút/bàn).

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu tới, Tottenham sẽ có 2 trận liên tiếp đả bại M.U. Lần gần nhất “The Spurs” làm được điều tương tự là vào tháng 4.1990.

HLV Mauricio Pochettino đã để thua Jose Mourinho 4 trận tại Premier League. Chưa có nhà cầm quân nào tại giải Ngoại hạng khiến Pochettino nhận nhiều thất bại như vậy.

Trong năm 2017, tiền đạo Harry Kane đã ghi được 29 bàn trong 26 lần ra sân ở Premier League. Thành tích này chỉ còn kém kỷ lục của cựu danh thủ Alan Shearer năm 1995 đúng 7 bàn.

Hiện tại, Kane đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 lần lập công. Xếp sau là Sergio Aguero (Man City) và Romelu Lukaku (M.U) cùng có được 7 bàn.

img

Đội hình dự kiến của đôi bên.

img

BXH Premier League trước vòng 10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem