Thông xe cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Ya Dav

Lê Kiến Thứ tư, ngày 19/07/2017 15:43 PM (GMT+7)
Cặp cửa khẩu quốc tế thứ 6 giữa Việt Nam và Campuchia chính thức được thông xe, đưa vào hoạt động, hứa hẹn phát huy nhiều tiềm năng kinh tế - xã hội và thắt chặt thêm quan hệ láng giềng giữa hai nước.
Bình luận 0

Sáng 19.7, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai, Việt Nam) và O Ya Dav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia) đã diễn ra Lễ thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24.6.1967 - 24.6.2017). Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Ke Kim Yan long trọng tổ chức, cắt bắt băng khánh thành thông xe qua cặp cửa khẩu Lệ Thanh - O Ya Dav, cùng với sự chứng kiến của cán bộ, nhân dân hai nước.

img

Lễ thông xe qua cặp cửa khẩu Lệ Thanh - O Ya Dav.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ: “Việc đưa cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Ya Dav vào hoạt động cùng với các cặp cửa khẩu đã được thông xe trước đây sẽ góp phần làm giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển người và hàng hóa qua lại giữa hai nước nói riêng, của khu vực nói chung. Qua đó, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của 2 nước và khu vực. Đây chính là điều kiện, là cơ sở để góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân 2 nước và mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước sinh sống ở khu vực biên giới”. 

img

Phó Thủ tướng 2 nước tham quan tuyến đường mới.

Đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tạo thuận lợi cho người và phương tiện vận tải qua lại biên giới, tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo trật tự về vận tải và an toàn đối với người và hàng hóa, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp và tiềm năng, lợi thế của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Về phía Vương quốc Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Ke Kim Yan cam kết tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, không gây trở ngại, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vì mục tiêu quốc gia và lợi ích kinh tế của hai dân tộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem