Thu hoạch quế

  • Từ đầu năm 2020 đến nay, bà con nông dân trên địa bàn các xã hạ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trồng mới 500ha quế. Hiện toàn huyện Bắc Hà có 8.700ha quế, trong đó diện tích đến thời kỳ thu hoạch hơn 3.600ha.
  • Với 700ha là diện tích vùng trồng cùng với nhà máy chế biến với công suất 1500 tấn quế hồi hữu cơ /năm sẽ được xây dựng và phát triển tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Hiện sản phẩm quế, hồi của Việt Nam đã được tiêu thụ mạnh ở các thị trường Ấn Độ, Trung Đông, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu với doanh thu xuất khẩu khoảng 400 triệu USD/năm. Quế và hồi đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng núi.
  • Những ngày này, trên khắp các thôn, bản ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, người người, nhà nhà đang nhộn nhịp vào mùa thu hoạch quế. Không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể, cây quế còn được quan tâm phát triển, xây dựng thương hiệu, chế biến... và đang được xem là cây "hái ra tiền" của bà con nông dân Bình Liêu.
  • Từ nhiều năm nay, quế đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái). Nhờ trồng quế mà cuộc sống của nhiều hộ gia đình nơi đây đã bước sang trang mới...