Thủ lĩnh mới của al-Qaeda từng sống 15 năm tại Mỹ

Thứ bảy, ngày 07/08/2010 11:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ máy tình báo khổng lồ của Mỹ lại bộc lộ sự yếu kém khi không thể phát hiện ra thủ lĩnh mới được bầu của al-Qaeda đã từng sống tới 15 năm tại nước này.
Bình luận 0
img
Thủ lĩnh mới của al-Qaeda A.Shukrijumah

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 6-8 cho biết, tên Adnan Shukrijumah, 35 tuổi, vừa được các thành viên  mạng lưới khủng bố toàn cầu al-Qaeda bầu làm thủ lĩnh mới của tổ chức này, chỉ đứng sau thủ lĩnh tối cao là Osama Bin Laden.

Shukrijumah đã tiếp nhận vị trí mà tên Khalid Sheikh Mohammed  từng đảm nhận sau khi tổ chức vụ khủng bố 11-9-2001 tại New York. Mohammed đã bị bắt giữ vào năm 2003. 

Shukrijumah là một trong những nghi phạm bị cáo buộc có âm mưu đánh bom khủng bố hệ thống xe điện ngầm tại New York năm 2009 và một âm mưu tấn công khác ở Na Uy.

Tên này từng được huấn luyện khủng bố tại Afghanistan từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Chính phủ Mỹ đã treo giải 5 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ y. 

Tuy nhiên các quan chức tình báo Mỹ lại không thể ngờ rằng, Shukrijumah từng có thời gian dài tới 15 năm sinh sống tại nước này và thậm chí còn được cấp "thẻ xanh" (loại thẻ chỉ cấp cho những người thường trú lâu dài ở Mỹ).

Năm 1995, Shukrijumah cùng mẹ y tới bang Florida, Mỹ sinh sống. Đến cuối thập niên 90, Shukrijumah đã tới Afghanistan huấn luyện khủng bố song nhà chức trách Mỹ không hề hay biết. Mãi đến năm 2003, FBI mới đưa cái tên Shukrijumah vào danh sách tình nghi khủng bố.

Theo AP  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem