Thủ môn Bùi Tấn Trường dốc bầu tâm sự về chuyện… “bán độ” ở SEA Games 2009

Quốc An Thứ ba, ngày 19/04/2022 19:10 PM (GMT+7)
Nỗi oan ức ở SEA Games năm 2009 khởi đầu cho những định kiến nhắm vào Bùi Tấn Trường trong suốt cả sự nghiệp. Mới đây, thủ môn cao 1m89 của Hà Nội FC đã dốc bầu tâm sự về “nghi án bán độ” cách đây 12 năm khiến đến giờ nó vẫn như vết dao cứa vào lòng…
Bình luận 0

15 năm chơi bóng chuyên nghiệp của Bùi Tấn Trường được dát lên những danh hiệu cao quý. Đỉnh cao của anh là khoảng thời gian tại Bình Dương, với 2 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia và 2 Siêu cúp Quốc gia. Hay gần đây, anh là thành viên ĐT Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á…

Thủ môn Bùi Tấn Trường dốc bầu tâm sự về chuyện… “bán độ” ở SEA Games 2009 - Ảnh 1.

Bức ảnh gây tranh cãi khiến thủ môn Bùi Tấn Trường mang nỗi oan ức suốt nhiều năm.

Ngay cả khi đã giải nghệ rồi quay trở lại, bị coi là tìm chốn "dưỡng già" tại Hà Nội FC, Bùi Tấn Trường vẫn chiếm lấy suất bắt chính để cùng đội bóng Thủ đô giành 2 danh hiệu. Đẳng cấp của Bùi Tấn Trường là điều không thể không công nhận. Nhưng, suốt cả sự nghiệp của mình, thủ môn quê Đồng Tháp này luôn phải sống chung với những định kiến của người hâm mộ.

Sự thật về bức ảnh Calisto bóp cổ Bùi Tấn Trường

Gạt hết số danh hiệu sang một bên, người hâm mộ nhớ về Bùi Tấn Trường bởi những sai lầm mà có lúc họ tự đông gắn cho anh hai chữ "bán độ". Mọi thứ được nhen nhóm từ trận chung kết SEA Games năm 2009, thất bại vẫn ám ảnh Bùi Tấn Trường cho đến hiện tại.

Đó không phải đến từ thất bại cay đắng trước U22 Malaysia. Đó cũng không phải đến từ việc bị hậu vệ đội nhà vô tình đá phản lưới. Mà đó là những định kiến từ phía người hâm mộ nhắm vào anh.

Gõ tên Bùi Tấn Trường lên Google, người ta cũng dễ dàng thấy bức ảnh anh bị HLV Henrique Calisto bóp cổ trong cabin. Khi ấy, người ta quy chụp rằng Bùi Tấn Trường đã bị ông Calisto phát hiện mình có vấn đề trong trận đấu ấy. Ngay cả một thành viên trong đội U22 Việt Nam khi ấy đến giờ vẫn hoài nghi về việc Bùi Tấn Trường có vấn đề.

Thủ môn Bùi Tấn Trường dốc bầu tâm sự về chuyện… “bán độ” ở SEA Games 2009 - Ảnh 2.

SEA Games 2009 mãi là kỷ niệm buồn với thủ môn Bùi Tấn Trường và đồng đội.

Đó chính là điều mà Bùi Tấn Trường tức tưởi. Bởi chỉ có duy nhất khoảnh khắc ấy được nhà báo chụp lại, hoặc có chụp những khoảnh khắc sau đó khi HLV Calisto mềm mỏng với Bùi Tấn Trường nhưng không đăng tải trên internet. Bùi Tấn Trường cũng không ít lần giãi bày rằng đó là thời điểm mà anh không thể cản được pha đá phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp.

Lúc đó Bùi Tấn Trường bị chấn thương vai, trật khớp vai và đứt luôn dây chằng. Bàn thua ấy càng khiến anh suy sụp.

"Tôi không biết bức ảnh ấy ai chụp, nhưng khi đưa lên, nó gây ra rất nhiều ảnh hưởng tới bản thân tôi. Khi U22 Việt Nam thua và hết giờ, cảm xúc lúc đó rất buồn và muốn khóc. Lúc đó, tôi muốn đi vào phòng thay đồ cho khuây khỏa, nhưng HLV Calisto tiến lại và đè tôi xuống rồi nói chân tình với mình: 'Mày là thằng đàn ông, thì mày phải đối mặt với thất bại, như vậy mới lớn, mới trưởng thành được. Chứ mày không thể trốn tránh thất bại, ruồng bỏ thất bại. Không thể bỏ đi vào trong kia khi mà đồng đội của mày vẫn đứng đây. Như vậy là trốn tránh trách nhiệm'. Thế là tôi bật khóc".

"Lúc thầy đè tôi xuống, thầy nói với thái độ cực căng, vậy nên khi mọi người nhìn vào bức ảnh đó, hiểu lầm rằng thầy đang làm gì đó hoặc đang rất tức giận với Trường. Thực sự là sau khi thầy nói xong, tôi đã bật khóc và thầy liền ôm tôi lại. Nhưng những hình ảnh đó thì lại không thấy ai ghi lại hoặc đăng lên", Bùi Tấn Trường chia sẻ trong 1 chương trình Vlog của nhà báo Minh Hải cách đây không lâu.

Thủ môn Bùi Tấn Trường dốc bầu tâm sự về chuyện… “bán độ” ở SEA Games 2009 - Ảnh 3.

Nỗi buồn của Bùi Tấn Trường và đồng đội sau khi để thua U22 Malaysia ở chung kết bóng đá nam SEA Games 2009.

Cũng trong chương trình kể trên, nhà báo Minh Hải xác nhận, trong lần trao đổi với ông Nguyễn Lân Trung – khi đó là Phó chủ tịch VFF, ông Trung cũng khẳng định, ông đứng ngay gần đó và không nghe thấy ông Calisto chỉ trích gì về Bùi Tấn Trường hay về trận đấu cả.

Nói về tình huống để thua trước U22 Malaysia tại chung kết bóng đá nam SEA Games 2009, Bùi Tấn Trường tiết lộ, mình đã chọn đúng vị trí, nhưng bóng lại đập trúng vai Mai Xuân Hợp, đổi hướng và đi vào lưới.

"Khi Malaysia tạt vào, bóng rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ cần đưa tay ra là bắt nhưng Mai Xuân Hợp đứng trước mặt, đưa vai ra đụng vào và bóng bay vào lưới. Ai cũng bảo là lỗi Bùi Tấn Trường, rồi dèm pha, nếu không chấn thương sẽ bắt được tình huống đó, sao chấn thương tay trái, bóng bay bên phải mà không bắt được, chấn thương mà còn cố thi đấu… Thực sự là nếu người có chuyên môn, họ sẽ hiểu ra vấn đề".

"Trước tình huống đó, Tấn Trường đã băng ra, phá được bóng ra biên, rồi tiền đạo cánh của U22 Malaysia lại tạt vào và Mai Xuân Hợp mới đánh vai, khiến bóng đổi hướng bay vào lưới. Tình huống trước đó thì không ai soi, không ai nói. Nhưng khi U22 Việt Nam thủng lưới thì mọi tội lỗi lại đổ lên Tấn Trường".

"Sự việc ở SEA Games 2009 không ảnh hưởng nhiều tới tới tâm lý hay chuyên môn của mình, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, người thân của Trường. Mẹ gọi cho Trường để hỏi và Trường nói: 'Con là con của mẹ, con không làm gì sai và không có gì phải xấu hổ hay sợ hãi cả, Mẹ đừng để ý tới dư luận. Dư luận người ta lên án, báo chí viết theo, chứ thực tế họ cũng không tường tận"'…

Thủ môn Bùi Tấn Trường dốc bầu tâm sự về chuyện… “bán độ” ở SEA Games 2009 - Ảnh 4.

Thủ môn Bùi Tấn Trường trong màu áo B.Bình Dương.

Sống chung với lời đàm tiếu

Có thể nói rằng, khoảnh khắc đen tối ấy trở thành định kiến với Bùi Tấn Trường. Anh có thể bắt 10 trận hay đi chăng nữa thì chỉ cần một lần mắc lỗi, người ta lập tức quy chụp ngay cho Bùi Tấn Trường tội bán độ.

Đơn cử như AFF Cup 2010, Bùi Tấn Trường tiếp tục là tâm điểm trong trận bán kết lượt đi với Malaysia tại sân Bukit Jali. Anh bắt bóng hụt để ĐT Việt Nam nhận bàn thua. Bàn thua thứ 2 cũng đến từ một tình huống Bùi Tấn Trường bắt bóng không dính, nảy ra để cầu thủ đối phương băng vào ghi bàn.

Rồi tại AFC Cup năm 2019, khi B.Bình Dương mà Bùi Tấn Trường đầu quân thua Ceres Negros, Bùi Tấn Trường tiếp tục mắc sai lầm. Anh thừa nhận mình đã chơi không tốt. Nhưng cái cách mà B.Bình Dương quy chụp và phủ lên đầu anh tội bán độ, thậm chí còn yêu cầu công an vào cuộc thì thật sự cay nghiệt.

Hơn 1 thập kỷ qua, Bùi Tấn Trường vẫn cứ bị xem kẻ "tội đồ" như thế. Nhưng may mắn thay, anh không suy sụp để rồi gác chiếc găng và từ bỏ nghiệp canh gôn. Nỗ lực của Bùi Tấn Trường có thể được nhìn nhận, được chứng minh thông qua việc HLV Park Hang-seo trao cho anh cơ hội lên Đ Việt Nam thời gian qua. Sau tất cả những định kiến dành cho mình, Bùi Tấn Trường được một HLV có tầm cỡ ghi nhận và trao niềm tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem