Thủ môn U18 Malaysia “dâng” chức vô địch cho U18 Thái Lan

Thứ hai, ngày 18/09/2017 12:10 PM (GMT+7)
Xuất sắc thắng U18 Malaysia 2-0, trong đó có một sai lầm nghiêm trọng từ thủ môn đối phương, U18 Thái Lan đã lên ngôi vô địch giải U18 Đông Nam Á năm 2017.
Bình luận 0

U18 Thái Lan tái đấu U18 Malaysia ở trận chung kết giải U18 Đông Nam Á năm 2017 với mục tiêu lần thứ 5 đăng quang ngôi vô địch.

Tuy nhiên, họ đã vấp phải một 18 Malaysia cực kỳ khó chịu, chính đội bóng này mới là những người chơi lấn lướt trong hiệp một. Dù vậy, đội bóng này đã không thể tận dụng thành công những cơ hội được tạo ra.

img

U18 Thái Lan vô địch giải U18 Đông Nam Á 2017.

Sau 45 phút đầu tiên có phần bị lép vế, U18 Thái Lan bất ngờ đẩy cao tốc độ ở đầu hiệp hai và hiệu quả đã đến tức thì khi họ có liên tiếp hai bàn thắng do công của Ekanit ở phút 49 và Kritsada ở phút 51. Trong đó, bàn thắng ở phút 51 của Kritsada đến từ sai lầm nghiêm trọng của Muhammad Ghani bên phía U18 Malaysia.

Có hai bàn dẫn trước, U18 Thái Lan chơi rất thoải mái trong những phút tiếp theo, bất chấp việc Wudtichai phải nhận thẻ đỏ ở phút 70.

Những phút cuối cùng, U18 Malaysia có khá nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt là quả penalty ở phút 90 nhưng họ cũng không thể có bàn danh dự.

Thắng trận 2-0, U18 Thái Lan đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ năm trong lịch sử một cách đầy thuyết phục.

PV (Football-Tribe)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem