Thu thuế

  • "Người ta nói thu thuế cũng như vặt con vịt, vặt càng nhiều lông thì càng tốt, nhưng đừng để nó kêu to nhất, hay chết đi", ông Ánh ví von.
  • Tại Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 tại Hà Nội ngày 22.6, nói về việc làm sao giúp cho các doanh nghiệp phát triển, TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho rằng, “thu thuế như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên”.
  • Cục Thuế TPHCM đang chuẩn bị trình UBND thành phố kế hoạch phối hợp các ban ngành để thu thuế quản lý kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có thu thuế các tài khoản Facebook đang kinh doanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thương mại điện tử, không dễ để thu thuế loại hình này.
  • Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng thu thuế qua các website thương mại điện tử như Facebook hoàn toàn có cơ sở nhưng chắc chắn sẽ có phản ứng từ dư luận, nhất là loại hình kinh doanh này mang tính thời vụ.
  • Liên quan đến vụ hồ sơ Panama đang thu hút sự quan tâm của dư luận, một chuyên gia tư vấn về thuế trong nước cho rằng, các dữ liệu mà Panama đưa ra chỉ mang tính tham khảo, từ đó giúp cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp chống trốn thuế, rửa tiền.
  • Hết hy vọng xoay xở thu được tiền nợ thuế cũng như tiền phạt chậm nộp của hàng ngàn doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa tính đến phương án xóa khoản tiền dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa khoản tiền này sẽ “bay” khỏi dự toán thu.
  • Các trường hợp chây ỳ nợ thuế sẽ thường xuyên được cập nhật (3 tháng một lần) và công khai chứ không phải chỉ "bêu tên" một lần duy nhất.
  • “Trước 30.7, sẽ cưỡng chế với 600 doanh nghiệp nợ thuế”. Đây là chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với các Cục thuế địa phương.
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; trong đó quy định mức đóng góp vào quỹ thay cho mức cũ đã được áp dụng từ cách đây nhiều năm.
  • Ngành xăng dầu vừa lập một kỷ lục mới là giảm giá xăng dầu với mức thấp kỷ lục, chưa từng nước nào làm được, giảm 30 đồng/lít xăng. Kẹt nỗi kỷ lục này, không mang lại niềm vui cho người dân mà có thể còn làm mất đi nhiều thứ, trong đó có niềm tin vào sự điều hành kinh tế, mà cụ thể ở đây là điều hành giá mặt hàng còn độc quyền như xăng dầu.