• Nói về việc Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa xin thôi việc sau khi UB Kiểm tra TƯ kết luận kỷ luật cảnh cáo và kiến nghị miễn nhiệm, nguyên Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Vũ Quốc Hùng nói: “Trong quy định xử lý đảng viên, không có chuyện cứ "xin thôi việc" là chạy trốn được mức kỷ luật trong Đảng”.
  • Sau 18 năm gắn bó với Công ty Bóng đèn Điện Quang ở những vị trí chủ chốt, bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng đã truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư về việc kiểm tra khối tài sản của bà Thoa và người thân sau khi một số báo có bài phản ánh.