Thủ tướng Liban bị tố tặng 16 triệu USD cho người đẹp bikini nóng bỏng

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 02/10/2019 19:40 PM (GMT+7)
Thủ tướng Liban Saad Hariri gặp người mẫu bikini Candice van der Merwe tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng cách đây 6 năm.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Liban Saad Hariri được cho là từng tặng 15,3 triệu USD cho người mẫu bikini Candice van der Merwe.

Theo Daily Mail, Thủ tướng Liban Saad Hariri, 49 tuổi, đã lập gia đình và có 3 người con. Nguồn tin trên tờ New York Times cho biết, ông Hariri đã tặng người mẫu mang quốc tịch Nam Phi số tiền 15,3 triệu USD.

Ông Hariri sau đó còn tặng người mẫu nóng bỏng van der Merwe thêm 1 triệu USD nữa. Số tiền này góp phần giúp cô người mẫu 26 tuổi sống xa hoa suốt những năm sau.

Ông Hariri được cho là sở hữu khối tài sản 1,5 tỉ USD và hiện chưa có thông tin ông chiếm dụng tiền của nhà nước. Thủ tướng Liban thừa kế khoản tiền trên từ người cha Rafic Hariri, bị ám sát vào năm 2005.

Tòa án Nam Phi mở cuộc điều tra tài sản của người mẫu van der Merwe với cáo buộc cô này gian lận, trốn thuế. Cơ quan thuế Nam Phi yêu cầu van der Merwe đóng thuế chiếc siêu xe Audi R8 Spyder và Land Rover Evoque do cô sở hữu.

img

Van der Merwe gặp rắc rối với số tài sản mua bằng số tiền không rõ nguồn gốc trên.

Theo tài liệu, van der Merwe gặp Thủ tướng Liban Hariri khi cô này 19 tuổi, tại một khu nghỉ dưỡng xa hoa ở Seychelles. Van der Merwe làm việc ở đây với tư cách là người mẫu, “để mang lại sự quyến rũ và độc nhất cho khu nghỉ dưỡng”. Người mẫu Nam Phi nói khách đến khu nghỉ dưỡng này đều là những tỉ phú sở hữu hàng tỉ USD.

Van der Merwe nói sau khi cô cung cấp tài khoản ngân hàng ở Liban cho ông Hariri, số tiền 15,3 triệu USD lập tức được chuyển khoản. Người mẫu Nam Phi dùng số tiền này để mua bất động sản trị giá 10 triệu USD và cho công ty của cha mình vay 2,7 triệu USD.

Những hành động này ngay lập tức khiến cơ quan thuế Nam Phi chú ý. Người mẫu nói rằng đó là quà tặng “của một quý ông giàu có đến từ Trung Đông” nên không bị đánh thuế. Nhưng cơ quan thuế Nam Phi lại không cho rằng như vậy.

Đáp trả lại cuộc điều tra, van der Merwe tuyên bố sẽ kiện chính quyền Nam Phi, đòi bồi thường 65 triệu USD vì điều tra vô cớ tài sản của cô. Cô nói mình phải bán bất động sản để lấy tiền chi tiêu sau khi tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Người mẫu Nam Phi cũng đòi bồi thường về những thiệt hại liên quan đến sự nghiệp và mối quan hệ với ông Hariri.

Người mẫu Thái Lan xinh đẹp tử vong và hiểm họa từ những kẻ tấn công tình dục

Có những lo ngại về vấn nạn lạm dụng người mẫu các bữa tiệc ở Thái Lan, sau khi có những cáo buộc mới liên quan đến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem