Thủ tướng Nga kêu gọi cấm quảng cáo thuốc lá

Thứ tư, ngày 17/10/2012 16:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 16.10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kêu gọi cấm quảng cáo thuốc lá. Được biết chính phủ nước này cũng đang chuẩn bị thực hiện luật cấm hút thuốc nơi công cộng.
Bình luận 0
img
 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 40% số người dân Nga trưởng thành hút thuốc lá – đây là tỷ lệ cao so với thế giới.

Khói thuốc mù mịt trong hầu hết các quán bar và nhà hàng tại nga.

Trong đoạn video được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đưa lên blog cá nhân, ông đưa ra các con số đáng buồn và khẳng định chính phủ sẽ thực hiện chính sách khẩn cấp để hạn chế hành động hút thuốc.

Trong tháng 10, chính phủ Nga sẽ cân nhắc thực hiện cấm quảng cáo thuốc lá, tiến tới cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng từ năm 2015 và nâng giá bán thuốc lá.

Hiện tại, mỗi bao thuốc tại Nga có giá 1 đến 2 USD.

Theo AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem