Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Việt Nam lấy đổi mới sáng tạo là thước đo, lựa chọn chiến lược"

An Linh Thứ ba, ngày 01/10/2024 13:38 PM (GMT+7)
Trước các lãnh đạo hàng đầu của đại bàng công nghệ như Meta, NVIDIA, Meta, Samsung... , Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra hàng loạt thông điệp của Việt Nam về mục tiêu đổi mới sáng tạo.
Bình luận 0

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam lấy đổi mới sáng tạo là thước đo, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của phát triển đất nước. Ông cũng nêu hàng loạt khó khăn, đưa ra đề xuất hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn hàng đầu thế giới đang tề tựu ở Việt Nam.

Thế hệ trẻ là nguồn lực chủ chốt cho đổi mới sáng tạo

Sáng 1/10 tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 được tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chín nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng chủ thể, từng doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. Là lựa chọn chiến lược, là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm, là ưu tiên hàng đầu thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững.

Chia sẻ với các “đại bàng công nghệ”, Thủ tướng nói “Đổi mới sáng tạo là chiến lược của Việt Nam” - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo Thủ tướng, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ ý thức được đổi mới sáng tạo phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực chủ yếu, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ông gửi thông điệp của Chính phủ đổi mới sáng tạo là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động, dám chấp nhận rủi ro. Dám vượt lên chính mình, dám dấn thân vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì tương lai tươi sáng của đất nước.

“Đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ, không giới hạn, không có biên giới, Việt Nam phải bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, đảm bảo tài chính, hạ tầng phát triển. “Thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt và quản trị phải thông minh”, Thủ tướng đặc biệt lưu ý.

Chia sẻ với các “đại bàng công nghệ”, Thủ tướng nói “Đổi mới sáng tạo là chiến lược của Việt Nam” - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tập đoàn Meta toàn cầu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng cũng mong các nhà khoa học, các bạn trẻ có sứ mệnh vừa là người tạo nền tảng, vừa là người thực hiện, vừa là người tiên phong cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Với Chính phủ, Thủ tướng khẳng định: “Chủ trương rà soát cơ chế, chính sách làm sao để tạo tinh thần là thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”.

Tinh thần của Chính phủ đề nghị các bộ, ngành địa phương cần chủ động phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình, bám sát yêu cầu thực tiễn, ứng phó nhu cầu mới phát sinh.

“Quan điểm là đổi mới tư duy, nhận thức hành động trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp một cách bài bản có trọng tâm, trọng điểm, làm việc gì dứt điểm đó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đổi mới sáng tạo phải bứt phá, vượt qua chính mình

Thủ tướng lưu ý yếu tố của địa phương trong đổi mới sáng tạo, theo đó mỗi địa phương có “tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế canh tranh” khác nhau. Vì vậy phải có giải pháp phù hợp, không dập khuôn máy móc, không chạy theo chủ nghĩa thành tích.

Chia sẻ với các “đại bàng công nghệ”, Thủ tướng nói “Đổi mới sáng tạo là chiến lược của Việt Nam” - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tập đoàn NVIDIA phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn).

Với doanh nghiệp, Thủ tướng đưa thông điệp doanh nghiệp tiến sau, tiến mạnh vào đổi mới sáng tạo để “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên…Tinh thần là phải vượt lên trong quá trình đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Với doanh nghiệp, Thủ tướng đề xuất thực hiện 4 “cùng”: “Cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng cùng kiến tạo và phát triển và cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào”.

Ông kêu gọi các đối tác nước ngoài hỗ trợ Việt Nam thực hiện đổi mới sáng tạo qua việc hỗ trợ tiến trình hoàn thiện thể chế theo hướng đổi mới, mở cửa. Hỗ trợ tín dụng ưu đãi để phục vụ kịp thời các yêu cầu tài chính; Hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nhân lực và quản trị ngành, lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập NIC, Thủ tướng tuyên bố lấy ngày 01/10 là ngày hội “Đổi mới sáng tạo Việt Nam”. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Hàng năm cứ đến ngày này, chúng ta hội tụ tại đây để vinh danh, khích lệ đổi mới sáng tạo. Cùng chung vui, hạnh phúc và chia sẻ khó khăn của những người đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định: Nói về NIC chúng ta nghĩ ngay đến đây là nơi hội tụ trí tuệ, tinh hoa, và lan toả của khoa học công nghệ và tri thức. Chính vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề. Những nhà khoa học, người lãnh đạo của NIC cùng với doanh nghiệp tại đây phải thể hiện quyết tâm cao, làm việc nào dứt điểm việc đó. Nói đi đôi với làm, can kết thực hiện thì phải ra sản phẩm.

Chia sẻ với các “đại bàng công nghệ”, Thủ tướng nói “Đổi mới sáng tạo là chiến lược của Việt Nam” - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tặng Kỷ niệm chương vì sự đóng góp cho việc thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại 8 Khu vực trên thế giới. (Ảnh: Chinhphu.vn).

Ông nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả phải có 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm” - “Đổi mới sáng tạo là phải bứt phá, vượt qua chính mình. Sáng tạo là phải vươn xa, bay cao trên bầu trời kỷ nguyên số và phát triển xanh của nhân loại”, Thủ tướng nói.

Tại buổi lễ, bên cạnh trao giải Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 (VIC 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đây là những người đã góp phần giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn và gắn kết hơn. Cũng tại buổi lễ, sự kiện khai trương Galaxy Innovation Hub miền Bắc tiếp tục khẳng định cam kết của HDBank trong việc tham gia xây dựng và mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên toàn quốc, đồng hành với Chính phủ và NIC thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Trước đó, ngay sau khi nhận được Giấy phép Đầu tư tại Khu công nghệ cao TP.HCM, HDBank và các đối tác đã triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm trị giá 150 tỷ đồng và Quỹ Hỗ trợ phát triển công nghệ cao trị giá 100 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển các công ty công nghệ và start-up, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường toàn cầu.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; với mô hình hoạt động dựa trên những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế.

Qua đó nhằm mục tiêu chủ yếu là tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển công nghệ cao, công nghệ số, chuyển đổi xanh; tạo nền tảng, điều kiện thuận lợi để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, lực lượng trí thức khoa học công nghệ trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài.

Việc phát triển và hoạt động Trung tâm phải theo tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

Sau 5 năm thành lập và 1 năm khánh thành khu Trung tâm, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng về cơ sở vật chất, xây dựng thể chế, chính sách (đang tiếp tục được hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất và các thủ tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định pháp luật).

Về kết nối, thu hút các doanh nghiệp, nhiều đối tác từ các quốc gia đã tham gia, cụ thể hóa các hoạt động hợp tác thông qua các thảo thuận, bản ghi nhớ đã ký với Trung tâm.

Về xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Trung tâm đã từng bước trở thành một trong những đầu tàu về đổi mới sáng tạo (đến nay đã phát triển gồm 10 mạng lưới thành viên và gần 2.000 thành viên tại 20 quốc gia, vùng lãnh thổ).

Trung tâm đã triển khai các hoạt động trong 09 lĩnh vực (gồm: công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ môi trường, đô thị thông minh, nhà máy thông minh, công nghệ y tế, hydrogen xanh, nội dung số và an ninh mạng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem