Thua bạc, tự kết liễu cuộc đời

Thứ hai, ngày 30/01/2012 06:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi vợ bán bò để chuộc lại xe máy, Tình vẫn không từ bỏ cờ bạc mà tiếp tục đánh để gỡ. Sự tình khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Túng quẫn, Tình đã uống thuốc độc tự kết kiễu đời mình.
Bình luận 0

Tối 29.1, ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng Công an xã An Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, lúc 14 giờ cùng ngày, anh Lê Công Tình (29 tuổi, trú ở xóm Lương Thái, thôn Phú Lương) đã tử vong do bị nhiễm độc quá nặng.

Theo ông Cường, trong những ngày tết, Tình liên tục đánh bạc và bị thua nặng đến mức phải thế chấp xe máy, sau đó bảo vợ bán bò để chuộc lại rồi đánh tiếp. Vì vậy giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, đến tối  28.1, Tình đã uống thuốc độc tự tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem