Thua cay đắng trước Australia, U23 Thái Lan vỡ mộng đoạt vé sớm

Minh Tú Chủ nhật, ngày 12/01/2020 07:40 AM (GMT+7)
Chơi cực hay ở hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước nhưng U23 Thái Lan đã để thua ngược U23 Australia với tỷ số 1-2 chung cuộc qua đó vỡ mộng giành vé tứ kết trước lượt trận cuối cùng.
Bình luận 0

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U23 Thái Lan: Korraphat Nareechan, Thitathorn Auksornsri, Shinnaphat Leeaoh, Supachai Chaided, Supachok Sarachart, Anon, Meechok, Saringkan, Sorawit, Suphanat, Kritsada.

U23 Australia: Glover, Ryan, Gersbach, Deng, Joshua Laws, Tass Mourdoukoutas, Duncan, Reno Piscopo, Nicholas D'Agostino, Italiano, Daniel Bouman.

Tương tự trận thắng hủy diệt U23 Bahrain 5-0 ở lượt trận đầu bảng A giải U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan chơi rất tốt trước U23 Australia. Sau 10 phút đá giằng co, đội quân của HLV Nishino đã làm chủ hoàn toàn thế trận.

Chơi vượt trội với hàng loạt tình huống hãm thành và cơ hội ghi bàn, U23 Thái Lan đã có bàn dẫn trước 1-0 ở phút 24. Sau cú đá đập cột dọc của Thitathorn, bóng đã tìm đến vị trí của Anon. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi đã ập vào dứt điểm, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

img

U23 Thái Lan thua đau U23 Australia. Ảnh: Zing.vn

Hứng khởi sau bàn thắng của Anon, U23 Thái Lan gia tăng sức ép khiến hàng thủ U23 Australia rối loạn nên liên tục mắc sai lầm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nishino không thể tận dụng hàng loạt cơ hội tạo ra để ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, U23 Thái Lan đã phải trả giá. Phút 43, ở tình huống hãm thành đáng chú ý nhất trong hiệp 1, Agostino đã xâm nhập vòng cấm chủ nhà và tung ra cú sút cực hiểm, ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho U23 Australia.

Thế trận bất ngờ đảo chiều trong hiệp 2. Thể lực giảm sút do chơi pressing suốt hiệp 1, U23 Thái Lan để mất hoàn toàn thế trận vào tay U23 Australia.

Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng rất xấu với U23 Thái Lan khi chủ nhà thủng lưới lần thứ 2 ở phút 75. Sau một pha phối hợp đẹp mắt, bóng được chuyền cho D'Agostino giúp cầu thủ này đệm bóng cận thành, ghi bàn đưa U23 Australia dẫn trước 2-1.

Bị dẫn ngược nhưng đội bóng của HLV Nishino bất lực trong việc đẩy cao đội hình để tấn công tìm kiếm bàn gỡ, qua đó chịu thua với tỷ số 1-2.

Vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 2-1, U23 Austalia đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm giành được sau 2 trận. Ở lượt trận cuối diễn ra vào 20h15 ngày 14/1, U23 Australia sẽ chạm trán U23 Bahrain còn U23 Thái Lan sẽ đọ sức U23 Iraq.

Kết quả lượt trận thứ 2 và BXH bảng A

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem