Thua Chelsea, Arsenal lập kỷ lục về thẻ đỏ

Minh Chí (theo Opta) Thứ hai, ngày 21/09/2015 11:00 AM (GMT+7)
Với trận thua 0-2 trước Chelsea hồi tối qua, Arsenal đã đi vào lịch sử Premier League với tư cách là đội bóng chơi xấu nhất khi có tổng cộng 79 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.
Bình luận 0

Trong trận derby thành London ở vòng 6 Premier League diễn ra hồi tối qua, Arsenal phải thi đấu thiếu người khi Gabriel Paulista cùng Santi Cazorla lần lượt bị truất quyền thi đấu vào các phút 45+1 và 79.

Do chỉ chơi với 9 người trên sân nên Arsenal đã hoàn toàn lép vế. Kết quả là họ đã để thua 0-2 trước Chelsea. Trận đấu nay, Kurt Zouma (53’) và Eden Hazard (90’) chính là những người lập công mang về 3 điểm cho đội chủ sân Stamford Bridge.

img

Arsenal của HLV Wenger đã có tới 79 cầu thủ bị đuổi ở Premier League.

Với trận thua này, Arsenal đã bị rớt xuống vị trí thứ 5 trên BXH Premier League khi chỉ có được 10 điểm sau 6 trận, kém đội đầu bảng Man City 5 điểm. Trong khi đó, Chelsea leo lên vị trí thứ 13 với 7 điểm.

Như vậy, trong 8 lần chạm trán gần nhất ở Premier League, Arsenal đều không thể giành chiến thắng trước Chelsea (hòa 3, thua 5 trận). Đáng chú ý, Pháo thủ thành London đã trải qua 482 phút liên tiếp không thể sút tung lưới The Blues trong khuôn khổ giải Ngoại hạng.

Nếu tính trên mọi đấu trường, HLV Arsene Wenger mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 15 lần đối đầu với người đồng nghiệp Jose Mourinho (hòa 6, thua 8 trận).

Đáng chú ý, với 2 chiếc thẻ đỏ của Paulista và Cazorla, Arsenal đã nâng tổng số cầu thủ bị truất quyền thi đấu kể từ khi Premier League ra đời (vào năm 1992) lên con số 79. Hiện họ cùng với Everton đang dẫn đầu trong danh sách những đội bóng có nhiều cầu thủ bị đuổi nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem