Thua Chelsea, Guardiola úp mở chia tay Barca

Thứ tư, ngày 25/04/2012 10:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi bị Chelsea loại khỏi vòng bán kết Champions League, Pep Guardiola đã úp mở về khả năng chia tay Barcelona vào cuối mùa giải để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.
Bình luận 0

Với việc bị Chelsea “đá văng” khỏi Champions League cũng như để đại kình địch Real Madrid bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng La Liga (trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu), Barca chỉ còn 1 đấu trường duy nhất để cứu vãn một mùa giải “trắng tay” đó là Copa del Rey, giải đấu mà họ đã giành quyền vào trận chung kết.

img
 

Đây chính là mùa giải kém thành công nhất của nhà cầm quân 41 tuổi tại sân Nou Camp kể từ khi ông lên thay Frank Rijkaard hồi mùa hè năm 2008. Và ông đang tính tới khả năng chia tay gã khổng lồ xứ Catalan sau 4 năm gắn bó.

Guardiola nói: “Tương lai của tôi ư? Tôi sẽ quyết định điều này trong vòng ít ngày tới. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ có cuộc gặp với chủ tịch Sandro Rosell để đưa ra một quyết định có lợi cho Barca. Có lẽ, tôi đã không còn phù hợp với công việc huấn luyện của CLB”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tỏ ra tiếc nuối khi Barca để Chelsea cầm hòa 2-2 trong trận bán kết lượt về, dù họ đã thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu.

“Trong trận đấu vừa qua tại Nou Camp, Barca đã thi đấu vượt trội so với Chelsea. Chúng tôi đã có cơ hội rất lớn để giành quyền vào chung kết khi John Terry bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp một. Tiếc là các chân sút của Barca đã không thể chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng” – Guardiola nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem