Thua ĐKVĐ Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp

Minh Tú Thứ ba, ngày 25/01/2022 06:24 AM (GMT+7)
Dù để thua Nhật Bản 0-3 nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn cánh cửa đi tiếp với tư cách 1 trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.
Bình luận 0

Rơi vào bảng đấu khó nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn đang kiên trì với lối chơi của mình và hạn chế bàn thua nhất có thể. Ở lượt trận thứ 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã để thua 0-3 trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản. Với kết quả này, chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp với tư cách 1 trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Thua ĐKVĐ Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp - Ảnh 1.

Việt Nam nhập cuộc tốt hơn so với trận gặp Hàn Quốc. Ảnh: SPORT

Khác với trận ra quân gặp Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc tập trung và chắc chắn hơn. Với đẳng cấp thua kém khá xa nên các cô gái áo đỏ chấp nhận nhường sân để đá phòng ngự phản công. Nỗ lực phòng thủ đã giúp chúng ta cầm cự được gần hết hiệp 1.

Phút 38, thủ môn Kim Thanh đã không thể bắt dính pha treo bóng vào khu vực 16m50 của cầu thủ Nhật Bản. Narumiya không bỏ lỡ cơ hội, đệm bóng cận thành tung lưới. Trước khi để thủng lưới, Kim Thanh đã có nhiều tình huống cản phá xuất sắc.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi nhưng Nhật Bản sớm có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 51, từ tình huống dàn xếp đá phạt, Tanaka đánh đầu đưa bóng dội cột khung thành Việt Nam. Bóng bật ra và Kumagai có mặt đúng lúc để sút bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhật Bản.

Chưa đầy 10 phút sau, Nhật Bản vẫn tỏ ra quá mạnh trong những pha không chiến. Từ tình huống đá phạt sát biên trái, một cầu thủ Nhật Bản băng cắt nhưng không chạm bóng. Bóng trôi đến chân Narumiya và tiền vệ này tung cú volley vào góc gần, hạ gục Kim Thanh.

Thua ĐKVĐ Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp - Ảnh 2.

Dù thua nhưng vẫn còn cửa đi tiếp cho ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: SPORT

Thể lực của ĐT nữ Việt Nam đã bị bào mòn đáng kể vì 2 trận liên tiếp chạm trán những cường quốc châu Á. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn chiến đấu kiên cường để không thủng lưới thêm. Trận đấu khép lại với kết quả 0-3 nghiêng về Nhật Bản.

Như vậy, lượt cuối nếu Đài Loan thắng Iran và Việt Nam vượt qua Myanmar thì một tấm vé vào tứ kết sẽ thuộc về các cô gái Việt Nam.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

- ĐT nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung

- ĐT nữ Nhật Bản: Momoka Tanaka, Risa Shimizu, Saki Kumagai, Rin Sumida, Hikaru Naomoto, Yuika Sugasawa, Mina Tanaka, Ruka Norimatsu, Jun Endo, Yui Narumiya, Hana Tanahashi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem