Thua Feyenoord, M.U lập 2 kỷ lục đáng thất vọng

Minh Chí (Theo Opta) Thứ sáu, ngày 16/09/2016 08:03 AM (GMT+7)
Với thất bại 0-1 trước Feyenoord ở trận mở màn bảng A, Europa League 2016-2017 diễn ra rạng sáng nay, M.U đã lập nên 2 kỷ lục mới đáng thất vọng tại đấu trường châu Âu.
Bình luận 0

Trước khi trận đấu diễn ra, M.U được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Feyenoord, bởi “bầy Quỷ đỏ” sở hữu nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới trong đội hình. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã thể hiện bộ mặt bạc nhược trên sân Stadion Feijenoord. Kết quả là họ phải nếm thất bại 0-1 sau pha lập công của tiền vệ Tonny Vilhena ở phút 79.

Với kết quả này, M.U tạm thời đứng vị trí bét bảng A sau lượt trận đầu tiên, còn Feyenoord xếp nhất bảng. Như vậy, đây chính là trận thua thứ 2 liên tiếp của “Red Devils” trên mọi mặt trận kể từ đầu giải. Cuối tuần qua, họ thất bại 1-2 trước Man City ở trận derby thành Manchester trong khuôn khổ vòng 4 Premier League.

img

M.U (áo xanh) toàn thua trong 4 trận sân khách gần nhất ở cúp châu Âu.

Kể từ trận hoà 0-0 với PSV Eindhoven ở vòng bảng Champions League mùa trước, M.U đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại đấu trường châu Âu.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, M.U để thua trong trận mở màn ở cúp châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp. Điều trùng lặp là ở trận ra quân tại vòng bảng Champions League 2015-2016, nửa đỏ thành Manchester cũng thất bại 1-2 trước một đội bóng Hà Lan khác, đó là PSV Eindhoven trên sân khách.

Chưa dừng lại ở đó, trận thua trước Feyenoord cũng là lần thứ 4 liên tiếp, M.U phải “nếm trái đắng” khi thi đấu trên sân khách ở các cúp châu Âu (Champions League và Europa League). Trong lịch sử, “Quỷ đỏ” chưa bao giờ trải qua chuỗi trận tệ hại như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem