Thua kỳ thủ Trung Quốc, Lê Quang Liêm vẫn dẫn đầu Charity Cup, hẹn gặp "Vua cờ" Carlsen

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 22/03/2022 06:12 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (22/3), Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã thua kỳ thủ hạng 3 thế giới Ding Liren (Trung Quốc, elo 2.752) ở ván 12 chặng Charity Cup của siêu giải cờ nhanh online Champions Chess Tour 2022.
Bình luận 0

Lê Quang Liêm thua kỳ thủ Trung Quốc

Với việc lọt vào tứ kết chặng 1 Airthings Masters, Lê Quang Liêm được mời dự chặng 2 Charity Cup của siêu giải cờ nhanh online Champions Chess Tour, cùng Magnus Carlsen từ 0 giờ ngày 20/3 (giờ Hà Nội).

Trong ngày thi đấu thứ 3 diễn ra từ 0 giờ đến 4 giờ sáng ngày 22/3, Lê Quang Liêm thi đấu từ ván 9 đến ván 12 và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như 2 ngày thi đấu trước đó.

Thua kỳ thủ Trung Quốc, Lê Quang Liêm vẫn dẫn đầu Charity Cup, hẹn gặp "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm thắng kỳ thủ hạng 16 thế giới Duda ở ván 9 Charity Cup. (Ảnh chụp màn hình)

Ván 9, Lê Quang Liêm cầm quân trắng đã có ván thắng đẹp trước Duda (Ba Lan, hạng 16 thế giới với elo 2750) sau 79 nước đấu trí kịch tính.

Sang ván 10, Quang Liêm cầm quân đen chia điểm với Harikrishna (Ấn Độ, hạng 26 thế giới với elo 2716) sau 71 nước cờ.

Ván 11, Quang Liêm cầm quân trắng thắng Eric Hansen (Canada, elo 2669) sau 34 nước đi. Tâm điểm chú ý dồn vào ván 12 giữa Lê Quang Liêm và Ding Liren (Trung Quốc, hạng 3 thế giới với elo 2.752).

Thua kỳ thủ Trung Quốc, Lê Quang Liêm vẫn dẫn đầu Charity Cup, hẹn gặp "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 2.

Lê Quang Liêm thua Ding Liren ở ván 12 Charity Cup. (Ảnh chụp màn hình)

Với ưu thế cầm quân trắng, Ding Liren chủ động tấn công gây sức ép mạnh mẽ buộc Lê Quang Liêm chịu thua sau 51 nước đi ở thế cờ tàn kém đối phương 1 tốt.

Đây là ván thua đầu tiên của Quang Liêm tại Charity Cup. Với 27 điểm/12 ván, Quang Liêm vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp, hơn "vua cờ" Magnus Carlsen 3 điểm.

Thua kỳ thủ Trung Quốc, Lê Quang Liêm vẫn dẫn đầu Charity Cup, hẹn gặp "Vua cờ" Carlsen - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng sau 12 ván đấu giai đoạn 1 Charity Cup. (Ảnh chụp màn hình)

Trở lại với 2 ngày thi đấu trước đó, Quang Liêm bất bại. Cụ thể, trong ngày thi đấu đầu tiên, Lê Quang Liêm (elo 2.723) thắng 3 ván trước Lei Tingjie (Trung Quốc, elo 2.535), Praggnanandhaa (Ấn Độ, elo 2.664), Anton Guijarro (Tây Ban Nha, elo 2.694), hòa Van Foreest (Hà Lan, hạng 27 thế giới với elo 2.714).

Sang ngày thi đấu thứ 2, Lê Quang Liêm tiếp tục thi đấu tốt với 3 chiến thắng trước Jones Gawain (Anh, elo 2.672), Ju Wenjun (Trung Quốc, elo 2.560), Vidit Santosh Gujrathi (Ấn Độ, hạng 25 thế giới với elo 2.723), chia điểm Niemann Hans Moke (Mỹ, elo 2.624).

Ngày thi đấu cuối cùng vòng loại Charity Cup diễn ra từ 0 giờ sáng 23/3, Lê Quang Liêm lần lượt gặp Magnus Carlsen, David Navara, Rapport Richard.

Trong 11 lần gặp trước trận đấu tại Charity Cup, Quang Liêm đã thua Magnus Carlsen 10 lần, chỉ hòa 1 lần duy nhất ở giải Skilling Open ngày 25/11/2020.

Lần gần nhất họ gặp nhau là ở tứ kết Airthings Masters hôm 24/2, khi đó, Carlsen thắng 2,5-1,5. Kỳ thủ số một Việt Nam vẫn đang tìm chiến thắng đầu tay trước "Vua cờ".

Charity Cup diễn ra từ 20/3 đến 27/3, nằm trong hệ thống Champions Chess Tour 2022 danh giá với tổng tiền thưởng lên tới 1,6 triệu USD.

Giải quy tụ 16 kỳ thủ, theo thứ tự hệ số Elo cờ tiêu chuẩn lần lượt là Carlsen (số 1 thế giới, elo 2864), Ding Liren (số 3 thế giới, elo 2799), Richard Rapport (số 10 thế giới, elo 2762), Duda (hạng 16 thế giới với elo 2750), Vidit Gujrathi (số 25 thế giới, elo 2723), Lê Quang Liêm (elo 2723), Pentala Harikrishna (26 thế giới, elo 2716), Jorden van Foreest (27 thế giới, elo 2714), David Navara (hạng 37 thế giới, elo 2700), David Anton (hạng 42 thế giới, elo 2694), Gawain Jones, Hans Niemann, Rameshbabu Praggnanandhaa, Eric Hansen, Ju Wenjun, Lei Tingjie.

Charity Cup diễn ra với thể thức giống Airthings Masters, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, 16 kỳ thủ đấu vòng tròn một lượt tính điểm, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Thắng một ván được 750 USD, hòa 250 USD và thua không được tiền thưởng. Kỳ thủ có thể nhận tối đa 11.250 USD nếu thắng cả 15 ván ở giai đoạn 1.

Tám kỳ thủ có kết quả tốt nhất sau giai đoạn 1 sẽ vào tứ kết đấu loại trực tiếp. Kỳ thủ thua ở tứ kết được thêm 2.000 USD, bán kết được 6.000 USD và chung kết 15.000 USD.

Nhà vô địch được thưởng 25.000 USD. Quỹ thưởng của giải là 150.000 USD.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem